Ivica Vastic, tác giả của bàn thắng gỡ hòa cho Áo. |
Với "phần thưởng" là quả penalty ở phút bù giờ thứ ba, Áo đã kết thúc trận đấu kịch tính trước Ba Lan bằng tỷ số 1-1, giữa lằn ranh giới của những cảm xúc trái ngược. Bước lên chấm phạt đền vào thời điểm cực kỳ căng thẳng, sau tình huống Sebastian Proedl bị Mariusz Lewandowski kéo áo trong vòng cấm, lão tướng Ivica Vastic đã thể hiện được kinh nghiệm và sự tinh quái mà HLV Hickersberger từng kỳ vọng để gọi anh trở lại, khi đánh lừa được thủ môn Artur Boruc.
|
Không chỉ đem về 1 điểm ý nghĩa cho đội đồng chủ nhà, bàn thắng ở phút 93 còn giúp chính bản thân cầu thủ 38 tuổi lập một kỷ lục mới tại các vòng chung kết giải vô địch châu Âu, với tư cách là "người ghi bàn già nhất". Kỷ lục cũ thuộc về tiền vệ Nene (khi 34 tuổi) của đội tuyển Bồ Đào Nha, ở Euro 1984.
Trong trận đấu tối qua, với lợi thế sân nhà, Áo đã khởi đầu tốt hơn hẳn so với đối thủ có biệt danh "đại bàng trắng". Tuy nhiên, vấn đề là các cầu thủ của HLV Hickersberger tỏ ra phung phí khi được "đặt vào chân" quá nhiều cơ hội trong khoảng 25 phút đầu. Nếu không "đen", Martin Harnik lẽ ra phải ghi hẳn hai bàn vào lưới Artur Boruc. Còn trong pha mặt đối mặt sau đó, Christoph Leitgeb cũng không làm được gì hơn.
Bỏ qua hàng loạt tình huống ngon ăn, Áo bất ngờ phải trả giá khi đứng nhìn Ba Lan vượt lên dẫn trước ở phút 30. Sau các nỗ lực hãm thành của Ebi Smolarek và Marek Saganowski, bóng bật ra đúng đến tầm dứt điểm của Roger Guerreiro. Và tiền đạo gốc Brazil mới nhập tịch Ba Lan hồi tháng tư này đã không bỏ lỡ cơ hội để ghi bàn thắng đầu tiên của anh cho "đại bàng trắng".
Roger Guerreiro trong pha mở tỷ số cho đội khách. |
Sang hiệp hai, Ba Lan kiểm soát thế trận tốt hơn, nhưng như một quy luật công bằng, may mắn đã không mỉm cười với họ ở phút cuối cùng.
Đội hình thi đấu:
Áo: Macho, Garics, Prodl, Stranzl, Pogatetz, Leitgeb, Aufhauser (Saumel 74), Ivanschitz (Vastic 64), Korkmaz, Harnik, Linz (Kienast 64).
Dự bị không sử dụng: Manninger, Ozcan, Standfest, Fuchs, Gercaliu, Katzer, Patocka, Hiden, Hoffer.
Ba Lan: Boruc, Wasilewski, Jop (Golanski 46), Bak, Zewlakow, Dudka, Lewandowski, Krzynowek, Roger (Murawski 85), Saganowski (Lobodzinski 83), Smolarek.
Dự bị không sử dụng: Kowalewski, Fabianski, Wawrzyniak, Gargula, Pazdan, Zahorski, Kokoszka.
Bảng B
TT | Đội | Trận | H/S | Điểm |
1 | Croatia | 2 | 3-1 | 6 |
2 | Đức | 2 | 3-2 | 3 |
3 | Áo | 2 | 1-2 | 1 |
4 | Ba Lan | 2 | 1-3 | 1 |
* Đức chỉ cần hoà Áo ở trận cuối là theo chân đội đầu bảng Croatia đi tiếp (vì chỉ số đối đầu trực tiếp được tính đến đầu tiên khi có hai đội bằng điểm nhau, và Đức đã thắng Ba Lan ngày khai mạc).
Ngọc Tuấn