Phút 38 Lampard sút bóng căng ngay trước vòng 16,50 m, khiến bóng đi bật mép dưới xà ngang dội xuống đập đất rồi bật trở lên và thủ môn tuyển Đức kịp quay người về ôm gọn. Trọng tài chính người Uruguay không công nhận bàn thắng cho tuyển Anh, nhưng các góc hình quay chậm sau đó cho thấy bóng đã qua vạch vôi rõ ràng. Trước đó một phút tuyển Anh đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 bằng pha đánh đầu của trung vệ Upson.
Frank Lampard tiếc bàn thắng không được công nhận. |
Theo Chủ tịch Hội đồng trọng tài quốc gia Nguyễn Văn Mùi, bàn thắng hoàn toàn hợp lệ nhưng người xem cũng chỉ biết được sau khi xem lại qua góc hình chiếu chậm. "Tình huống Lampard sút bóng diễn ra quá nhanh, trọng tài chính đang đứng góc nhìn thẳng về khung thành nên khó có thể đưa ra xác định bóng đã qua vạch vôi hay không. Chỉ có góc nhìn theo phương ngang của trọng tài biên thì mới có thể xác định bóng đã qua vạch vôi. Thế nên lỗi không công nhận bàn thắng cho Anh trước hết thuộc về trọng tài biên đã không theo kịp tình huống", ông Mùi nhấn mạnh.
Cựu trọng tài FIFA Lương Thế Tài cũng cho rằng hàng triệu người xem qua tivi trên thế giới cũng chỉ biết bóng qua vạch vôi khi xem lại các pha chiếu chậm, bởi tình huống diễn ra quá nhanh. "Một bàn thắng hợp lệ rõ ràng, nhưng chỉ có xem lại chiếu chậm mới biết. Bản thân là trọng tài chính nhiều năm tôi cảm thông với trọng tài người Uruguay. Giữa trọng tài chính và trọng tài biên trên sân luôn luôn có hai góc nhìn khác nhau. Để xác định tình huống mà Lampard sút đập mép xà ngang dội qua vạch vôi thì trách nhiệm trước hết thuộc về trợ lý trọng tài. Theo tôi tình huống này trọng tài chính chỉ mắc lỗi nhận định, còn trọng tài biên mới là người chịu sai lầm chính trong pha bóng này. Ông đã không theo kịp tình huống mà Lampard sút bóng".
Cũng theo Chủ tịch Hội đồng trọng tài quốc gia Nguyễn Văn Mùi và cựu trọng tài Lương Thế Tài, nếu trọng tài người Uruguay công nhận bàn thắng gỡ hòa 2-2 thì có lẽ tuyển Anh đã không chịu kết quả thảm hại 1-4. "Nếu tỷ số 2-2 khi đó thì trận đấu sẽ diễn ra theo một chiều hướng khác cho đội bóng của HLV Capello. Bởi trước đó, sau khi có bàn rút ngắn tỷ số còn 1-2 họ đã tạo được thế trận tốt với nhiều cơ hội tạo ra, trong đó có pha bóng của Lampard là điển hình. Tiếc là sau khi bị tước bàn thắng họ đã thi đấu mất lửa và để thua thêm hai bàn thắng nữa. Nhưng xét tổng thể thì một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng cho người Đức vì họ có một trận đấu không chê vào đâu được", ông Lương Thế Tài nói.
Cũng theo ông Tài, pha sút bóng đập xà ngang bật đất của Lampard làm người hâm mộ nhớ lại bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 mà đến giờ vẫn còn gây tranh cãi, cũng giữa tuyển Anh và Đức trong trận chung kết năm 1966. Phút 101 hiệp phụ thứ nhất, sau cú sút rất căng của Geoff Hurst, bóng đã đập xà ngang trước khi dội xuống đất. Cho đến nay vẫn chưa thể xác định bóng đã qua vạch vôi hay chưa. Nhưng ở tình huống đó, sau khi hỏi ý trọng tài biên Tofik Bakhramov, trọng tài chính Gottfried Dienst người Thụy Sĩ quyết định công nhận bàn thắng trong sự vui mừng tột độ của người Anh và sự phản đối dữ dội của người Đức. Đây chính là bước ngoặt của trận đấu bởi sau đó Geoff Hurst đã ghi bàn ấn định chiến thắng 4-2, mang về chiếc Cup vô địch cho Anh.
An Nhơn