Dưới tựa đề "Đại hội thể thao khối Thịnh vượng chung - nỗi hổ thẹn của Ấn Độ", tờ Time of India quy trách nhiệm cho các chính trị gia và quan chức thể thao, đồng thời đặt dấu hỏi về khả năng có tham nhũng trong quá trình chuẩn bị. "Uy tín của Ấn Độ đã bị bôi nhọ ở phạm vi toàn cầu bởi các chính trị gia - quan chức. Đó là những kẻ vớ vẩn, vô lương tâm và có thể đã trục lợi để tham ô".
Đại hội thể thao khối Thịnh vượng chung dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 3/10 tới tại thủ đô New Delhi. Nhưng 11 ngày trước thời điểm ấy, khả năng này đang bị nghi ngờ, bởi công tác chuẩn bị của nước chủ nhà còn rất ngổn ngang. Chất lượng làng vận động viên bị các đoàn thể thao tham dự đi thị sát chỉ trích dữ dội và thậm chí bị xem là "không đủ điều kiện để con người sinh sống".
Chiếc cầu bộ hành đang hoàn thiện thì bị sập đã giáng một đòn nặng vào công tác chuẩn bị của Ấn Độ trước thềm Đại hội. Ảnh: AFP. |
Mới đây 3 vận động viên nổi tiếng của đội điền kinh Anh là Phillips Idowu, Christine Ohuruogu và Lisa Dobriskey đã quyết định không sang Delhi tranh tài như một số ngôi sao khác, dù điều này đồng nghĩa với việc họ phải từ bỏ cơ hội bảo vệ HC vàng đoạt được ở Đại hội tại Melbourne năm 2006. Lý do chung đều xuất phát từ những âu lo về an ninh, chất lượng tồi của cơ sở hạ tầng thi đấu, tập luyện phục vụ Đại hội.
Sự cố chiếc cầu đi bộ dẫn vào sân vận động chính Jawaharlal Nehru bị đổ sập hôm 21/9 khiến 26 công nhân bị thương càng làm tăng những mối lo ngại về an nguy cho vận động viên khi các công trình phục vụ đại hội không đảm bảo. "Giờ thì cả thế giới đều biết rõ vụ sập cầu, biết tường tận chuyện chúng ta thậm chí không thể làm sạch các nhà vệ sinh trong làng vận động viên. Những ai phải chịu trách nhiệm cho nỗi hổ thẹn quốc gia này?", Times of India nhấn mạnh.
Tờ Asian Age thì giật tít "Đại hội thể thao - nỗi hổ thẹn lớn dần của Ấn Độ" và bình luận "11 ngày trước Đại hội ở New Delhi, chúng ta chẳng thể đánh giá hết nỗi hổ thẹn mà một đám quan chức vô lương, yếu kém và tham nhũng tạo ra cho đất nước này. Chúng ta vẫn chưa có tổng kết nào về những việc họ đã làm, nhưng sự phẫn nộ ngày một lớn dần về nhiều bất cập, lộn xộn trong công tác quản lý, xây dựng đang tiếp tục lan rộng. Thật xấu hổ!".
Vụ sập cầu đi bộ trước sân Jawaharlal Nehru được Asian Age đánh giá là làm cho tình thình thêm bội phần ảm đạm và tạo tâm lý hoang mang vì chất lượng hạ tầng phục vụ Đại hội. "Nếu một công trình không thật sự quan trọng như thế mà còn đổ sụp, chất lượng và độ an toàn của các công trình còn lại vốn được thi công một cách vội vàng, cẩu thả sau nhiều năm trì trệ sẽ như thế nào?".
Sân thi đấu hockey chỉ là một trong nhiều công trình vẫn chưa hoàn tất và đang được thi công một cách vội vã để phục vụ Đại hội. Ảnh: AFP. |
Tờ Indian Express mô tả vụ sập cầu "làm tăng gấp đôi nỗi hổ thẹn về công tác chuẩn bị của Ấn Độ cho Đại hội". DNA, nhật báo có trụ sở ở Mumbai, thì cho rằng "những nhà tổ chức Ấn Độ sắp có những ngày vất vả để giải trình" trước Mike Fernell, người đứng đầu Liên đoàn thể thao khối Thịnh vượng chung. Ông này sắp sang New Delhi để thị sát lần chót và dự buổi lễ mở cửa, đón tiếp các đoàn thể thao vào làng vận động viên.
Bài bình luận trang nhất của tờ The Hindu thì đề cập đến vụ sập cầu như là "một trở ngại lớn cho các nhà tổ chức", trong khi một số tờ báo khác gọi ngày 21/9 là "Ngày hổ thẹn cho New Delhi".
Phương Minh