"Hai đại diện Việt Nam được đặc cách tham gia giải đấu là Trần Lê Duy Nhất và Nguyễn Thái Dương, vì nếu theo xếp hạng thì rất khó để cả hai được có mặt tranh tài với những tay golf xuất sắc đến từ Đông Nam Á", ông Nguyễn Ngọc Chu, Tổng thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam cho biết.
Golf Việt Nam cần nhiều năm nữa để phát triển lên trình độ cao hơn. Ảnh: Kiên Cường |
Sân golf Sông Bé cách TP HCM 40 phút đi xe là nơi tổ chức giải năm nay. Sân này đạt tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên ở Việt Nam. Về cơ hội của các tay golf Việt Nam tại giải này, ông Chu cho rằng rất ít khả năng chúng ta giành được thứ hạng cao. "Golf với Việt Nam còn rất mới và phải nhiều năm nữa mới phát triển", ông Chu nói.
Trao đổi với VnExpress.net, Tổng thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam cho biết hiện phong trào golf nước ta chỉ có thể ngang bằng Indonesia và đang ở trình độ rất thấp so với khu vực Đông Nam Á, gần như đứng sau tất cả các nước trong khu vực.
Hiện Việt Nam có khoảng 10.000 người chơi golf, tính cả người nước ngoài, nhưng chỉ có 6 tay golf chuyên nghiệp. Thậm chí trong 6 tay golf chuyên nghiệp thì chỉ có khoảng 2 đến 3 người thi đấu thường xuyên tại các giải nhà nghề. Trong đó cũng chỉ có vài chục người trở thành người dạy golf. "Thực tế này cho thấy khoảng 10 đến 15 năm nữa, golf Việt Nam mới có thể phát triển lên trình độ cao hơn", ông Chu phân tích.
Mercedes - Benz Master Việt Nam là một giải đấu Đông Nam Á quy tụ nhiều VĐV xuất sắc của các nước khu vực tham gia. Được khai sinh ở Việt Nam năm 2007, đến nay giải đấu đã được tổ chức tại một số nước.
Kiên Cường