Văn Quyến bị đau chân nhưng vẫn còn nhiều thời gian để chứng tỏ khả năng trước Cup 1000 năm Thăng Long. Ảnh: Hoàng Hà. |
Văn Quyến phải dừng buổi tập thứ hai cùng đội tuyển sau một cú ngã sóng soài trên mặt sân phụ Mỹ Đình, Hà Nội, sáng thứ tư. Theo chẩn đoán ban đầu anh bị lật cổ chân và chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày sẽ bình phục. Chưa yên tâm với nhân định này HLV Calisto yêu cầu đưa Quyến đi chụp cộng hưởng từ để xác định rõ mức độ chấn thương. Bác sĩ tuyển Việt Nam, Nguyễn Trọng Hiền cho biết, phải tới khi đọc phim xong mới có thể kết luận Quyến cần bao nhiêu thời gian để bình phục. Cũng theo ông Hiền chấn thương mà Quyến gặp phải là do vết đau cũ ở cổ chân phải tái phát. Không lâu sau khi Văn Quyến rời sân ngồi nghỉ tới lượt tiền vệ Cao Sỹ Cường cũng phải bỏ tập giữa chừng. Vết đau của Sỹ Cường không nghiêm trọng nhưng lại khiến các cầu thủ lo lắng. Theo phản ánh của nhiều tuyển thủ, mặt sân tập quá xấu là nguyên nhân dẫn đến chấn thương của Văn Quyến và Sỹ Cường.
HLV Calisto tỏ ra rất sốt sắng với chấn thương của Văn Quyến bởi đây là cầu thủ mà ông kỳ vọng sẽ là nhân tố mới của tuyển Việt Nam. "Văn Quyến có tài năng đặc biệt. Cậu ấy có thể đem đến những điều mới mẻ cho tuyển Việt Nam. Khả năng ấy có xảy ra hay không? Câu trả lời sẽ có ở Cup 1000 năm Thăng Long nhưng bây giờ Quyến lại bị đau. Tôi không biết Quyến sẽ trở lại vào lúc nào. Hy vọng cậu ấy sẽ sớm bình phục", HLV Calisto nói sau buổi tập hôm nay.
Không chỉ đau đầu vì chấn thương của Quyến, ông thầy người Bồ Đào Nha còn rất tức giận với hành động xin rút lui của Đức Dương và Được Em. Lấy lý do bận việc gia đình hai cầu thủ của Hải Phòng và Đồng Tháp xin thôi tập trung cùng tuyển Việt Nam đợt này. HLV Calisto phản ứng: "Đức Dương và Được Em rất thiếu chuyên nghiệp. Họ không tôn trọng bản thân và thiếu trách nhiệm với nghề nghiệp. Tuyển Việt Nam không cần những cầu thủ không có khát vọng. Tôi sẽ không bao giờ gọi lại hai cầu thủ này".
Tiền vệ Trọng Hoàng được phép tập trung muộn vì bận làm nhiệm vụ ở đội U21 SLNA, Đức Dương, Được Em rút lui, thủ môn Mạnh Dũng xin phép nghỉ một ngày dự lễ tổng kết của đội Thanh Hóa, tuyển Việt Nam chỉ có 23 cầu thủ ở buổi tập thứ hai. Thiếu người nhưng không khí tập luyện vẫn được bảo đảm nhờ sự nghiêm khắc của ông Calisto. Ông tiếp tục áp dụng bài tập đối kháng với yêu cầu cao, buộc các tuyển thủ phải lao động hết sức.
Mất người nhưng ông Calisto không quá lo lắng về Cup 1000 năm Thăng Long, bởi đây chỉ là giải đấu thử nghiệm. "Chúng tôi không đặt nặng thành tích ở giải đấu này. Vấn đề là rà soát nhân sự, kiếm tìm những nhân tố mới cho AFF Cup vào cuối năm. Vì thế việc một vài cầu thủ xin rút lui không phải nỗi lo. Điều tôi lo ngại nhất lúc này chỉ là chấn thương của Văn Quyến".
Khoa Nguyễn