Một lần nữa, các kỳ thủ nữ đem vinh quang về cho Việt Nam. |
Trong ván đấu sáng nay, 4 kỳ thủ nữ Việt Nam là Thanh An, Phương Liên, Thiên Kim, Thanh Trang đều có được một trận thắng trước các đối thủ. Với kết quả đó, các kỳ thủ này đã chia nhau 4 vị trí dẫn đầu trong bảng tổng sắp. Tuy nhiên, do mỗi quốc gia tham dự chỉ được nhận tối đa 2 huy chương tại một nội dung thi đấu, nên Siti Z. Foudzi của Malaysia có 6 điểm qua 9 vòng đấu, xếp vị trí thứ 5 đã được nhận HC đồng.
Cũng nhờ thành tích thi đấu xuất sắc như vậy, đội tuyển nữ Việt Nam đã giành vị trí nhất đồng đội, bỏ xa 2 đội đứng sau là Indonesia và Philippines. Như vậy, các kỳ thủ nữ của chúng ta đã đạt được tất cả những danh hiệu có thể có gồm 4 huy chương vàng, 2 huy chương bạc ở các nội dung cờ nhanh, cờ tiêu chuẩn cá nhân và đồng đội, hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu đề ra.
Trái ngược với các nữ kỳ thủ, các đồng nghiệp nam đã gây thất vọng cho người hâm mộ khi không giành được một danh hiệu cá nhân nào ở nội dung cờ tiêu chuẩn. Dù được cầm quân trắng trong ván đấu cuối cùng, Đào Thiên Hải vẫn phải chịu thua trước Utut Adianto và đánh mất cơ hội tranh chấp huy chương. Với chiến thắng này, Adianto cũng đem về chiếc HC vàng cờ vua duy nhất cho đoàn Indonesia. Tuy nhiên, các nam kỳ thủ Việt Nam cũng có được một tấm huy chương đồng đồng đội, đứng sau Philippines và Indonesia. Toàn giải, đội cờ vua nam Việt Nam chỉ giành được 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng.
Sau hơn một tuần thi đấu, đội tuyển cờ vua Việt Nam tham dự SEA Games đã giành vị trí nhất toàn đoàn với 4 HC vàng, 3 HC bạc và 2 HC đồng. Đứng thứ 2 là đoàn Philippines có 3 HC vàng, 3 HC đồng, đoàn Indonesia thứ 3 vói 1 HC vàng, 3 HC bạc.
Người trong cuộc phát biểu |
Kỳ thủ Nguyễn Thị Thanh An, HCV cá nhân cờ tiêu chuẩn: "Em rất vui mừng với kết quả đạt được. Em muốn dành chiến thắng này tặng cho gia đình, những người đã luôn cổ vũ, động viên em". Kỳ thủ Lê Kiều Thiên Kim, 2 HC bạc tại nội dung cờ nhanh và cờ tiêu chuẩn: "Em chỉ hơi buồn vì không giành được HC vàng cờ nhanh. Còn khi bước vào thi đấu cờ tiêu chuẩn, mục tiêu đề ra là giành được HC vàng đồng đội. Việc có được thêm chiếc HC bạc cá nhân làm cho em rất vui sướng". Huấn luyện viên Hoàng Minh Chương: " Việc giành chiến thắng tại tất cả các nội dung của đội tuyển nữ đã nằm trong dự đoán của ban huấn luyện. Nhưng không phải vì vậy mà chúng tôi bớt vui mừng khi các em đã thi đấu xuất sắc, giành toàn bộ những gì có thể đạt được. Về thất bại của đội tuyển nam, Philippines và Indonesia vốn có truyền thống hơn Việt Nam. Do vậy, chỉ cần chúng ta không thể hiện hết phong độ thì chuyện thua là dễ hiểu. Còn đối với Đào Thiên Hải, dường như không chịu được sức ép tâm lý quá lớn, đã thi đấu dưới sức mình và không giành được thành tích cao". Ông Đặng Tất Thắng, Trưởng đoàn cờ vua Việt Nam: "Các vận động viên Việt Nam đã hoàn thành chỉ tiêu đề ra trước SEA Games. Tôi đặc biệt khen ngợi các kỳ thủ nữ đã thi đấu xuất sắc, giành được số huy chương tối đa. Tuy nhiên, các kỳ thủ nam đã thi đấu không tốt và không giành được chiếc HC vàng nào. Nguyên nhân chính không phải do cường độ thi đấu mà là do tinh thần và ý chí thi đấu không đạt yêu cầu. Điều này cần phải rút kinh nghiệm cho các giải thi đấu sau". |
Thứ hạng ở nội dung cờ tiêu chuẩn | ||||
Cá nhân nam | Cá nhân nữ | Đồng đội nam | Đồng đội nữ | |
Nhất | Utut Adianto (Indonesia) | Nguyễn Thị Thanh An (Việt Nam) | Philippines | Việt Nam |
Nhì | Susanto Megaranto (Indonesia) | Lê Kiều Thiên Kim (Việt Nam) | Indonesia | Indonesia |
Ba | Torre Eugenio (Philippines) | Siti Z. Foudzi (Malaysia) | Việt Nam | Philippines |
Thế Tài