![]() |
Hoàng Thanh Trang. |
Theo bản thỏa thuận hợp tác giữa đôi bên, DC hỗ trợ Liên đoàn Cờ VN trong ba năm (2007-2009) với mức thấp nhất là 40.000 USD mỗi năm, để cung cấp quỹ giải thưởng và tổ chức các giải VN mở rộng với các kỳ thủ hàng đầu Đông Nam Á và thế giới tham dự, giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi trẻ thế giới, giải VĐQG... Trong năm 2007, DC đã chuyển cho Liên đoàn Cờ VN 50.000 USD để làm giải thưởng cho Giải VĐQG, 40.000 USD trong số này sẽ được chuyển cho FIDE để đảm bảo VN được quyền đăng cai Giải vô địch cờ vua nhóm tuổi trẻ thế giới năm 2008 mà 10 nước đang tranh quyền tổ chức.
Chiều qua, Hoàng Thanh Trang nói qua điện thoại: "Tôi xin gửi lời chúc mừng cờ vua VN đã có được một tập đoàn uy tín tài trợ. Trang nghĩ đây là cơ hội tốt để cờ vua VN ngày càng phát triển". Còn về việc Dragon Capital muốn Hoàng Thanh Trang khoác áo đội tuyển VN thi đấu các giải quốc tế, sau một phút ngập ngừng, cô cho biết: "Rất cảm ơn mọi người đã nghĩ đến Thanh Trang. Hiện nay tôi chỉ mới tiếp nhận thông tin qua báo chí chứ chưa có ai chính thức đặt vấn đề. Vì vậy cũng chưa thể nói được điều gì cụ thể". |
Ông Đặng Tất Thắng, Tổng thư ký Liên đoàn Cờ VN, thì phát biểu: "Mừng hơn nữa là cả DC và Liên đoàn Cờ cùng tiến lại gần nhau hơn với ý tưởng đưa nữ đại kiện tướng Hoàng Thanh Trang về thi đấu dưới sắc áo tuyển VN".
"Vì sốc, chúng tôi phải hành động"
Duyên cớ đầu tư cho cờ vua VN được ông Phan Minh Tuấn kể: "Một trong hai người đồng sáng lập DC có quen biết gia đình Hoàng Thanh Trang tại Hungary. Trong câu chuyện với ông Hoàng Minh Chương (bố của Trang), DC được biết là Trang không thể thi đấu cho Việt Nam vì bao năm qua LĐ Cờ VN hầu như không hỗ trợ gì được về tài chính cho Trang để cô ấy trở thành gương mặt hàng đầu thế giới như hiện tại. Câu chuyện này đã làm chúng tôi thật sự sốc".
Ông Đặng Tất Thắng cũng thừa nhận thực tế này: "Đúng là Trang thành danh nhờ gia đình. LĐ Cờ VN không hỗ trợ được gì, trừ kinh phí di chuyển cho những cuộc đấu. Và chúng tôi đã đành bó tay khi Trang đầu quân cho đội tuyển cờ vua Hungary cách đây hai năm".
"Chỉ vì thiếu tiền mà mất Hoàng Thanh Trang thì thật là nỗi đau lớn. Chúng tôi sẽ tìm cách hành động ngay để đưa Trang về với làng cờ quốc gia. Để Trang có thể về được VN đòi hỏi thủ tục cực kỳ phức tạp và phải có ít nhất 50.000 USD mỗi năm", ông Phan Minh Tuấn nói.
Cuối tuần này, ông Tuấn sẽ vào Đà Lạt (nơi ông bà nội của Hoàng Thanh Trang đang nghỉ) để tác động và thuyết phục những người trong gia đình đưa Trang về thi đấu cho VN. Ông Tuấn nhấn mạnh: "Dự kiến tháng sau chúng tôi sẽ sang Hungary để đàm phán trực tiếp với ông Hoàng Minh Chương, bố của Trang. DC sẽ hợp tác với LĐ Cờ làm tất cả những gì có thể. Nếu chỉ vì thiếu tiền mà mất đi một tài năng lớn thì không thể khoanh tay ngồi nhìn được".
(Theo Tuổi Trẻ)