Roger Federer và Cup vô địch tại New York. Ảnh: AP. |
Vô địch Mỹ mở rộng lần thứ 3 liên tiếp cũng là danh hiệu Grand Slam thứ 9 trong sự nghiệp của Federer, đồng thời giúp anh lọt vào danh sách 6 tay vợt hay nhất mọi thời đại.
Federer nói: "Mọi thứ rất tốt nhưng tôi không muốn dừng lại. Đây là một mùa giải tuyệt vời. Tôi đã đoạt được 3 danh hiệu Grand Slam và không thể tin nổi với chính mình".
Chiến thắng tại Mỹ mở rộng 2006 cũng đồng nghĩa tay vợt 25 tuổi này đã vượt qua thành tích của một loạt các huyền thoại như Andre Agassi, Jimmy Connors, Ivan Lendl, Fred Perry và Ken Rosewall - những người đều sở hữu 8 danh hiệu Grand Slam. Tuy nhiên, Federer vẫn còn kém Pete Sampras (14), Roy Emerson (12), Bjorn Borg (11), Rod Laver (11) và Bill Tilden (10) về số lần vô địch Grand Slam.
Federer nói thêm: "Tôi cũng ngạc nhiên với chính thành công của mình trong mấy mùa giải gần đây. Được so sánh với không chỉ những huyền thoại quần vợt thế giới mà với các tên tuổi nổi tiếng ở các môn thể thao khác quả là một vinh dự đối với tôi".
Federer ít nhiều chịu áp lực khi nhìn thấy tay golf số một thế giới Tiger Woods xuất hiện trên khán đài sân Arthur Ashe trong trận chung kết, cho dù hai người đã chuyện trò với nhau trong 20 phút trước trận đấu.
Tay vợt số một thế giới bình luận sự việc này: "Bạn sẽ thấy như có các bậc phụ huynh đang quan sát mình làm điều gì đó, hay một ai đó xuất hiện khiến bạn phải ngước mắt nhìn lên. Đúng là tôi có đôi chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Tiger đang ngồi ở đó. Tôi chỉ còn biết mình sẽ phải cố gắng thi đấu thật tốt".
Roddick thì rất thực tế sau thất bại: "Roger vẫn đang ở đỉnh cao phong độ và anh ấy là tay vợt duy nhất, ở một đẳng cấp khác hẳn so với những người còn lại. Không ai có thể sánh cùng Roger. Anh ấy xứng đáng với chiến thắng và không ai nghi ngờ về điều đó".
Tay vợt người Mỹ cũng rất tự hào với màn trình diễn của anh trong trận đấu: "Tôi đã thi đấu tốt. Tôi muốn trận đấu phải thật hấp dẫn. Tôi chơi bằng cả trái tim và cố gắng hết sức của mình". Roddick thừa nhận chính việc tập luyện với HLV Jimmy Connors trong thời gian gần đây đã giúp anh tiến bộ rất nhiều. Anh nói: "Tôi sẽ tiếp tục làm việc cùng Jimmy trong thời gian tới. Tôi cảm thấy như mình đã học được rất nhiều nhưng vẫn còn nhiều điều chưa biết".
Cùng chung một khát vọng chiến thắng như Federer, nhưng Maria Sharapova biết tạm bằng lòng với những gì hiện tại. Cô đã chiến thắng Justine Henin-Hardenne trong trận chung kết Mỹ mở rộng, qua đó đoạt danh hiệu Grand Slam thứ 2 trong sự nghiệp.
Maria Sharapova. |
Nhà vô địch Wimbledon 2004 này tâm sự: "Tôi vẫn còn ngạc nhiên với chiến thắng. Tôi đã trải qua những ngày thi đấu thành công tại Mỹ mở rộng. Đó là một giải Grand Slam hoàn toàn khác Wimbledon. Chẳng gì có thể so sánh được với chiến thắng đầu tiên nhưng chiến thắng lần thứ 2 thì cũng đáng trân trọng". Sharapova còn phân tích, chiến thắng có được là nhờ công sức sau bao nhiêu năm tập luyện chứ không phải chỉ là sự chuẩn bị kỹ càng trước giải đấu.
Cô nói tiếp: "Bạn không thể mua được một danh hiệu Grand Slam. Nhiều người có hàng tỷ đôla nhưng dù họ có muốn giành được danh hiệu vô địch Mỹ mở rộng đi nữa thì điều duy nhất họ có thể làm vẫn chỉ là mua cho mình một vài cây vợt tốt nhất, thuê HLV tốt nhất và tập luyện chăm chỉ".
Sharapova đã tỏ ra bị ức chế sau khi được hỏi về những ám hiệu mà cô nhận được trong suốt trận đấu. Camera đã quay được các cảnh Sharapova và người bạn tập của cô trao đổi ám hiệu trong khi trận đấu đang diễn ra. "Hoa hậu quần vượt" còn ăn một quả chuối sau khi cha của cô, ông Yuri đã ăn một quả trước đó trên khán đài. Cô nói: "Tôi đã chiến thắng, nhưng không thích bị người khác để ý đến những điều giống như chuyện những ám hiệu và quả chuối".
Henin-Hardenne thì cảm thấy một chút thất vọng khi nói: "Tôi nghĩ vị trí thứ hai luôn rất khó chấp nhận. Đó không phải là điều tôi mong đợi. Sharapova chơi rất hay. Cô ấy đã phát bóng tốt hơn nhiều so với những lần chúng tôi gặp nhau trước đây". Nhưng tay vợt Bỉ cũng thừa nhận: "Năm nay là một mùa giải thành công đối với tôi. Tôi đã không dám hy vọng như thế trước đây. Cơ hội vẫn còn và tôi hy vọng sẽ thành công hơn vào những lần sau".
G.H. tổng hợp