Đỗ Thị Bông. Ảnh: TT |
Suýt mất HC vàng vì kẹt trong WC. Về nhất ở cự ly chạy 800 m nữ, Đỗ Thị Bông đã vượt qua thành tích HC vàng ở SEA Games 22 của chính chị. Thành tích của cô gái Thừa Thiên Huế ở giải lần này là 2 phút 07 giây 94 (kết quả ở SEA Games 22 là: 2 phút 10 giây 92). Các VĐV nổi danh khác như Nguyễn Lan Anh (Hà Nội), Phạm Đình Khánh Đoan (2 lần vô địch SEA Games) phải hụt hơi mà cũng còn thua xa Bông.
Hai kỷ lục quốc gia mới. - Chạy 400 m nam: Nguyễn Minh Toàn: 47'78 (kỷ lục cũ: 48'37, kỷ lục ĐNÁ: 46'05). - 10 môn phối hợp: Bùi Văn Huyện: 7.027 điểm (kỷ lục cũ: 6.844, kỷ lục ĐNÁ: 7.316). |
Vậy mà chỉ vài phút trước giờ thi đấu, Bông suýt nữa không thể dự vì bị kẹt trong WC. Bông trong đó mà không thể thoát nổi, la ầm lên may mà cuối cùng cũng thoát ra được. Cô gái xứ Huế nhất quyết cho rằng là ai đấy nhốt mình, tới lúc về đích an toàn với tấm HC vàng, Bông vẫn còn càu nhàu mãi với các bạn.
Mỗi trọng tài thích "xài" một luật. Kết thúc thi đấu từ sáng, nhưng tới cuối giờ chiều nay, việc truy tìm chủ nhân của chiếc HC vàng tiếp sức 4x100 m nữ vẫn rối như canh hẹ. Khác với chuyện suýt soát thành tích như ở cự ly 100 m hôm qua, vụ rắc rối hôm nay lại do các trọng tài mỗi người thích dùng một luật khác nhau.
Theo kết quả của bảng điện tử, đội tiếp sức nữ Tiền Giang về nhất với thời gian 47 giây 02. Tuy nhiên, tới khi kết thúc, trọng tài ở đích phát hiện ra trong thành phần đội này có một VĐV đã bỏ cuộc trong nội dung thi đấu cá nhân của mình (Nguyễn Thị Thắng bỏ cuộc trong cự ly 400 m nữ). Trưởng bộ môn điền kinh Ủy ban TDTT Dương Đức Thuỷ căn cứ vào luật 2004-2005, Tiền Giang bị loại không được xếp hạng huy chương (VĐV trong đội tiếp sức bỏ cuộc ở nội dung cá nhân vì lý do không chính đáng). Nhưng kẽ hở của tổ trọng tài là tại sao không loại ngay ở vạch xuất phát mà tới khi Tiền Giang giành HC vàng rồi mới loại. Lạ hơn, theo một số trọng tài, luật của ông Trưởng bộ môn chỉ mới truyền mồm thế thôi, chứ đã được duyệt chính thức đâu mà áp dụng nên phải tính HC vàng cho Tiền Giang, không họ kiện.
Các sao vô duyên với sân Mỹ Đình. Tiếp tục độc diễn với cái xà, nhưng nhân vật được chú ý trong ngày hôm nay - Nguyễn Duy Bằng - lại tiếp tục vô duyên khi thi đấu trên sân Mỹ Đình. Lần trước ở SEA Games 22, Bằng chỉ giành được HC bạc khi thành tích tụt dốc do tâm lý không ổn định. Lần này, vừa ca khúc khải hoàn từ giải Các ngôi sao châu Á với chiếc HC đồng, và kỷ lục Đông Nam Á (2m25), chàng trai Bến Tre chỉ vượt qua mức xà 2m15. Tuy vậy, Bằng vẫn giành HC vàng khi các đối thủ đều lắc đầu ở mức xà 2m06.
Một ngôi sao vô duyên nữa với sân Mỹ Đình là Phạm Đình Khánh Đoan. Thời thống trị chặng đường 800 m, 1500 m nữ của Phạm Đình Khánh Đoan đã chấm dứt trên sân Mỹ Đình, khi cô chỉ giành HC bạc ở SEA Games 22. Lần này, thành tích của cô gái Khánh Hoà vừa mới cưới chồng còn rớt thê thảm hơn khi cô về thứ 7 với thời gian 2 phút 16 giây 05, thua cả chính cô ở SEA Games 22 (2 phút 11 giây 48). Trong khi đó, nữ hoàng tốc độ Nguyễn Thị Tĩnh đã mất cơ hội thể hiện khi bị đau gót chân.
HC vàng tại giải Vô địch điền kinh quốc gia 2004 | |||
Môn | VĐV | Đơn vị | Kết quả |
5000 m nữ | Nguyễn Thị Hoà | Quảng Nam | 17'32"50 |
Tiếp sức 4x100 m nữ | Chưa xác định | ||
Tiếp sức 4x100 m nam | Đội tiếp sức Quân đội | Quân đội | 41"11 |
Nhảy xa nam | Vũ Văn Quý | Quân đội | 7m16 |
Nhảy cao nam | Nguyễn Duy Bằng | Bến Tre | 2m15 |
3.000 m chướng ngại vật nam | Nguyễn Kiên Trung | Hà Nội | 9'14''87 |
Ném lao nữ | Danh Thị Mỹ Duyên | Sóc Trăng | 42m17 |
400 m nam | Minh Toàn | Đà Nẵng | 47"78 |
400 m nữ | Nguyễn Thị Nụ | Hà Nội | 54"63 |
800 m nam | Lê Văn Dương | Tiền Giang | 1'51''75 |
800 m nữ | Đỗ Thị Bông | Thừa Thiên Huế | 2'07''94 |
10 môn phối hợp | Bùi Văn Huyện | Quân đội | 7.027 điểm |
H. Liên