Tavares (trái) mở hàng cho cuộc đổ bộ. Ảnh: Anh Tuấn |
Cuộc đổ bộ đầu tiên của các HLV Brazil chính là ngày trở lại của Tavares để nhận ghế HLV trưởng đội tuyển Việt Nam mà ông cũng từng giữ cách đây 10 năm. Sau cú lật kèo của Peter Withe, LĐBĐ Việt Nam đã gây bất ngờ khi đưa ra quyết định nhanh chóng mời Tavares về dẫn dắt đội tuyển. Đặt chân tới Việt Nam không lâu, vị HLV này đã nghĩ ngay tới chuyện tạo công ăn việc làm cho những đồng hương ở quê nhà. Bạn thân Biro sang làm trợ lý thể lực ở đội tuyển quốc gia, Alberto về Hải Phòng. Rồi cũng chính Tavares giới thiệu ứng viên HLV người Brazil cho SLNA.
Nếu sự trở lại của Tavares là một bất ngờ "vừa vừa", thì cú sốc thực sự của trào lưu HLV Brazil ở Việt Nam là lời mời của đội bóng hạng Nhất An Giang đối với HLV Dido. Rời Việt Nam cách đây 2 năm, cựu HLV trưởng đội tuyển quốc gia để lại một vệt dài những điều tiếng. Nào là cãi nhau với lãnh đạo đội Đồng Tháp khi đội này sa thải những cầu thủ mà Dido môi giới, gây ì xèo với báo chí, với Liên đoàn, nhất quyết tống cổ thủ môn Vũ Dũng can tội đi chơi biển với vợ trong thời gian tập trung đội tuyển. Nhưng có lẽ người nhớ thày Dido nhất là Quyến "béo", khi HLV này tuyên bố: "Có tôi thì không có Quyến". Theo Giám đốc Kỹ thuật CLB An Giang, Châu Văn Trường, nếu mọi việc thuận lợi, ông Dido sẽ ở lại Việt Nam để theo dõi các cầu thủ trẻ An Giang thi đấu vòng loại giải U21.
HLV Dido sẽ lại đàn và hát ở Việt Nam? |
Điều lạ lùng là cứ đội bóng nào muốn tuyển HLV ngoại là lại nghĩ ngay tới nhà cầm quân người Brazil. SLNA, vốn tự hào là mảnh đất lắm tướng tài với hàng HLV, cũng đã đặt chuyện thuê HLV Brazil làm chiến lược của mình. Từ bỏ món hàng truyền thống Đông Âu, Thể Công cũng khát khao sở hữu một ông thày Brazil để mong ngày náo nức trở lại mái nhà V-League. Nếu như các đội bóng trên đều được toại nguyện, chắc hẳn Tavares có thể lập một hội đồng hương ở Việt Nam tới gần chục HLV Brazil, và không kể vô số cầu thủ xứ sở vũ điệu samba cũng sẽ theo thày sang VN. Ông Dido đã đặt điều kiện với An Giang là sẽ mang theo 4 ngoại binh là các cầu thủ đến từ Brazil.
Sự mở hàng của Tavares kéo theo hàng loạt những HLV Brazil khác. Điều lạ lùng này cũng phần nào nhờ công lao của Tavares. Dù những bài tập thể lực của "chiến lược gia kẹo mút" đang ít nhiều gây ì xèo, nhưng trong mắt nhiều lãnh đội, thương hiệu Tavares có một giá trị kha khá. Bởi vậy, các đội bóng cũng ít nhiều tin vào lời giới thiệu của Tavares để mong tránh được những trái đắng Letard ngày nào.
Ngoài những lời tư vấn từ Tavares, các CLB Việt Nam cũng bị thuyết phục trước những hồ sơ dày thành tích của các HLV này. Louiz Alberto từng chơi bóng suốt 20 năm ở giải VĐQG Brazil như Flamengo, Cruizero, America, đội tuyển Brazil tại Cup Độc lập 1976 ở Chile, dẫn dắt đội tuyển Olympic Arập Xêut, làm việc ở Qatar, UAE, Kuwait. Chính bởi thế, để môi giới được người bạn cũ này cho Hải Phòng, Tavares cũng đã tốn không ít công năn nỉ, viết mail, gọi điện.
Nhưng để được sôi động cùng những vũ điệu samba, các đội bóng cũng phải ngậm ngùi chi đậm. Để kéo được Edson Silva Dido khỏi kỳ nghỉ hè ở Hong Kong, An Giang chấp nhận trả cho cựu HLV trưởng tuyển quốc gia khoảng 2.500 USD/tháng. Ông Dido đã hứa miệng rằng nếu An Giang không thăng hạng, ông sẽ chỉ lãnh 75% lương. Hải Phòng cũng sẵn sàng chi 5.000 USD/tháng cho Louiz Alberto. SLNA cũng sẽ trả một mức tương đương thay vì dùng cây nhà lá vườn của xứ Nghệ với giá chỉ khoảng 15 triệu. Chính vì thế, LĐBĐ Việt Nam cũng đã thở phào khi ông chuyên gia thể lực Biro chỉ đòi 2.500 USD/tháng.
H. Liên