HLV Riedl theo dõi các cầu thủ "tàn phá" cầu môn Bangladesh. Ảnh: Minh Hải. |
Có lẽ chưa khi nào trên các sân cỏ ở ASIAD Doha 2006, bầu không khí lại sôi động như những gì đã diễn ra tối qua trên sân Al Arabi – nơi trận đấu thủ tục giữa Việt Nam và Bangladesh diễn ra.
Dưới sân, các cầu thủ của chúng ta đã nã vào khung thành đối thủ bị đánh giá là yếu nhất bảng tới 5 bàn, trong đó có hat-trick của Thanh Bình. Cùng lúc đó, trên khán đài B, khoảng 1000 CĐV là những cán bộ, công nhân viên Việt Nam đang lao động tại Qatar cũng làm cho bầu không khí sôi nổi hẳn lên bằng bài hát "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng". Chiến thắng 5-1 cùng màn trình diễn đầy âm thanh của các CĐV đã tạo nên một trận đấu khó quên, trước khi đội Việt Nam về nước vào ngày 9/12 tới.
Bước vào phòng họp báo, HLV Riedl vẫn giữ khuôn mặt bình thản vốn có và đánh giá: "Đây là trận đấu mà các cầu thủ của chúng ta chơi không hẳn tốt lắm, nhất là ở hiệp một. Tôi không hài lòng khi các cầu thủ thường xuyên chuyền hỏng và gặp vấn đề với khâu phối hợp. Chính vì lý do này, Bangladesh mới có cơ hội và ghi được bàn thắng gỡ hoà 1-1. Tuy nhiên, sang hiệp hai, mọi thứ đã thay đổi. Chúng ta triển khai tấn công biên tốt. Tôi hài lòng với hệ thống tấn công hôm nay, nhất là hai tiền đạo. Họ luôn trong tư thế tranh giành bóng và sẵn sàng ghi bàn khi thủ thành đội bạn mắc sai lầm. Họ đã vào trận với tâm lý quyết thắng, dù tính chiến đấu của các cầu thủ không tốt bằng hai trận trước".
Còn tiền đạo Phan Thanh Bình, với cú hat-trick, trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên ghi được tới ba bàn thắng trong một trận đấu ở Á vận hội. Đây cũng là hat-trick đầu tiên của bóng đá nam ASIAD 15. Tiền đạo người Đồng Tháp hồ hởi nói với phóng viên VnExpress: "Em rất hạnh phúc vì có được vinh dự là cầu thủ Việt Nam đầu tiên lập hat-trick trên đấu trường ASIAD. Tuy nhiên, thắng lợi này có công sức của toàn đội mà em chỉ là người kết thúc những cơ hội do đồng đội tạo ra mà thôi. Hy vọng, chiến thắng này sẽ phần nào làm hài lòng các CĐV Việt Nam".
Các CĐV Việt Nam có mặt trực tiếp tại sân. Ảnh: Minh Hải. |
Minh Hải (từ Qatar)