Không khí SEA Games ngoài đường phố. Ảnh: Minh Kha. |
Chưa sánh được với thủ đô Bangkok hay những thành phố du lịch nổi tiếng trên "xứ sở chùa vàng" như Chiang Mai, Phukhet hay Pattaya, nhưng Korat cũng không đến nỗi quá hẻo lánh. Thủ phủ của tỉnh Nakhon Ratchasima cũng nhộn nhịp và mang dáng vẻ của một đô thị đang phát triển, với cơ sở hạ tầng, giao thông tốt và khu mua sắm sầm uất ở trung tâm.
Đây đang là những ngày Thái Lan chuẩn bị mừng sinh nhật vị Vua 80 tuổi, vì thế, dọc các tuyến đường ở Korat, hình ảnh nhà Vua cũng tràn ngập bên cạnh rất nhiều những bandrole, áp-phích cổ động cho SEA Games 24. Sự hòa trộn ấy tạo nên một không khí rất đặc biệt làm rạo rực lòng người Korat. Trả lời phóng viên VnExpress, Rungjoj Pachuri, một tài xế taxi hồ hởi nói: "Tôi tin tưởng quê hương mình sẽ tổ chức thành công SEA Games 24, bởi đó là cách tốt nhất để chúng tôi biểu lộ lòng tôn kính đối với nhà Vua".
Từng nhiều lần đăng cai SEA Games và các giải thể thao lớn khác, nên có thể nói Thái Lan có nhiều kinh nghiệm tổ chức những sự kiện thể thao như thế này. Năm nay, dù chọn địa điểm tổ chức chính là Korat – cách Bangkok gần 300 km, người Thái đã tính toán rất kỹ để tận dụng dịp này phát triển hạ tầng ở địa phương. Ngoài Khu liên hợp thể thao trị giá gần 2,5 tỷ baht được xây mới hoàn toàn cách trung tâm Korat khoảng 15 km, Ban tổ chức tận dụng (có cải tạo thêm) cơ sở vật chất sẵn có của Đại học Kỹ nghệ Suranaree làm Làng SEA Games và Trung tâm Báo chí.
Tọa lạc gần lối vào Khu liên hợp thể thao là Sân vận động trung tâm 20.000 chỗ ngồi mang tên "Kỷ niệm 80 năm ngày sinh nhà Vua Thái Lan". Đây sẽ là nơi diễn ra lễ khai mạc và bế mạc SEA Games 24. Bên cạnh điểm nhấn này là hai nhà thi đấu đa năng có sức chứa 5.000 và 2.000 người dành cho các môn thi đấu trong nhà, một sân đua xe đạp lòng chảo, một khu thể thao dưới nước có bể bơi tiêu chuẩn Olympic, và một sân quần vợt lớn. Các công nhân và nhân viên kỹ thuật đang làm việc ngày đêm để hoàn thiện những chi tiết cuối cùng trên công trường lớn này.
Sân vận động đã sẵn sàng cho các cuộc so tài bóng đá và điền kinh. Ảnh: Minh Kha. |
Tại Làng SEA Games, do tận dụng Ký túc xá của Đại học Kỹ nghệ Suranaree, khâu chuẩn bị về cơ bản đã hoàn tất. Không thể sang trọng bằng các khách sạn, nhưng Ban tổ chức cũng trang bị đủ những tiện nghi tối tiểu như điều hòa, tủ lạnh, bình nước nóng, truyền hình và khu vệ sinh kép kín trong mỗi phòng rộng... 12 mét vuông. Tuy vậy, với diện tích như thế, quy định 3 người ở chung một phòng có lẽ sẽ khiến 7000 vận động viên và quan chức của 11 đoàn thể thao trong khu vực cảm thấy không thật sự thoải mái.
Ngay bên cạnh Làng SEA Games, Trung tâm báo chí chính (MPC) đặt tại tòa nhà Surapath cũng đã hoàn tất và sẽ chính thức khai trương từ ngày mai (29/11). Đây vốn là một cơ sở hành chính được cải tạo lại, có diện tích gần 3000 mét vuông và chia làm 2 tầng: tầng trên cho báo viết, báo ảnh và phòng họp báo, còn tầng dưới là khu vực của phát thanh, truyền hình . Ngoài 100 máy tính và 10 ổ cắm nối mạng, hệ thống wifi cũng được lắp đặt để có thể đáp ứng yêu cầu làm việc cùng lúc cho khoảng 200 phóng viên. Ban tổ chức cũng bố trí nhiều Trung tâm báo chí nhỏ ngay tại các địa điểm thi đấu để các phóng viên có thể tác nghiệp tại chỗ.
Minh Kha (từ Korat)