Đứng trên podium chiến thắng mà vẫn buồn. |
Hầu hết những nhà chuyên môn đều cho rằng chiến thắng của đương kim vô địch F1 hôm qua không có ý nghĩa, bởi Schumi chỉ cán đích đầu tiên khi các ứng viên nặng ký như Alonso, Raikkonen... không tham dự. Tuy nhiên, dù sao thì thắng lợi tại chặng đua "hài hước" ở Indianapolis cũng đã mang lại cho Michael Schumacher vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng cá nhân, chỉ còn kém tay đua đứng thứ nhì Raikkonen có 3 điểm (37-34).
Đa số người hâm mộ đến theo dõi trực tiếp cuộc đua chỉ biết về cuộc tranh cãi giữa các đội dùng lốp Michelin với Liên đoàn ôtô quốc tế (FIA) khi Renault, McLaren, BAR, Williams, Red Bull, Toyota và Sauber quyết định bỏ cuộc chỉ ít phút trước giờ xuất phát. Michelin đã đề nghị các đội sử dụng lốp của họ tẩy chay Grand Prix Mỹ nếu FIA không chịu tạo cơ hội để họ có thể loại trừ sự cố đã khiến xe của Ralf Schumacher (đội Toyota) đâm vào tường ở buổi đua tập hôm thứ sáu vì lốp bị lỗi. Michelin đã tiến hành kiểm tra nhiều lần nhưng không thể phát hiện chính xác lỗi của lốp gây ra vụ va chạm. Và hãng này muốn cung cấp loại lốp mới cho 7 đội sử dụng tại đường đua ở Indianapolis, nhằm bảo đảm sự an toàn cho các tay lái. Nhưng, theo luật hiện hành của FIA, việc làm này là không thể khi chặng đua đang được tiến hành. Các đội dùng lốp Michelin cũng đề nghị BTC làm gờ phụ ở góc cua cuối cùng (chỗ Ralf gặp tai nạn hôm thứ sáu) nhưng không được chấp nhận. "Ông lớn" Ferrari cũng không ủng hộ ý định tẩy chay của 7 đội dùng lốp Michelin, và FIA có thêm lý do để không thay đổi.
Cuộc đua vì thế chỉ có các xe của Ferrari, Minardi và Jordan - những đội dùng lốp Bridgestone - tham gia. Và khi thiếu vắng các đối thủ xứng tầm, Ferrari không khó chiếm cả hai ngôi đầu: M Schumacher về nhất, hơn đồng đội Rubens Barrichello 1,522 giây. Nhiều khán giả đã sớm bỏ về vì không muốn phí thời gian theo dõi chặng đua kiểu này. Một số quá khích còn ném vật cứng xuống đường đua, và la ó nhạo báng khi các tay đua cán đích.
Chỉ có 6 xe trên đường đua.Kết quả Grand Prix Mỹ
1 M Schumacher (Ger) Ferrari 1 giờ 29 phút 43,181 giây
2 Rubens Barrichello (Brz) Ferrari chậm hơn 1,522 giây
3 Tiago Monteiro (Por) Jordan chậm hơn 1 vòng
4 Narain Karthikeyan (Ind) Jordan 1 vòng
5 Christijan Albers (Ned) Minardi 2 vòng
6 Patrick Friesacher (Aut) Minardi 2 vòng
Xếp hạng các tay đua sau 8 chặng | |||
Tay đua | Đội | Quốc tịch | Điểm |
1 Fernando Alonso | Renault | TBN | 59 |
2 Kimi Raikkonen | McLaren | Phần Lan | 37 |
3 Michael Schumacher | Ferrari | Đức | 34 |
4 Rubens Barichello | Ferrari | Brazil | 29 |
5 Jarno Trulli | Toyota | Italy | 27 |
6 Nick Heidfeld | Williams | Đức | 25 |
7 Mark Webber | Williams | Australia | 22 |
8 Ralf Schumacher | Toyota | Đức | 20 |
9 Giancarlo Fisichella | Renault | Italy | 17 |
10 David Coulthard | Red Bull | Scotland | 17 |
11 Juan Pablo Montoya | McLaren | Colombia | 16 |
12 Felipe Massa | Sauber | Brazil | 7 |
13 Alexander Wurz | McLaren | Áo | 6 |
14 Jacques Villeneuve | Sauber | Canada | 5 |
15 Pedro de la Rosa | McLaren | TBN | 4 |
16 Christian Klien | Red Bull | Áo | 4 |
17 Vitantonio Liuzzi | Red Bull | Italy | 1 |
Xếp hạng các đội đua sau 8 chặng | |
Đội | Điểm |
1 Renault | 76 |
2 McLaren | 63 |
3 Ferrari | 63 |
4 Williams | 47 |
5 Toyota | 47 |
6 Red Bull | 22 |
7 Sauber | 12 |
8 Jordan | 11 |
9 Minardi | 7 |
10 BAR-Honda | 0 |
Trần Nam