Luiz Felipe Scolari. |
Scolari mới đưa ra tuyên bố về lý do tới sân Stamford Bridge: "Tôi không muốn thảo luận gì thêm về vấn đề đã được cả hai bên thống nhất. Đơn giản là thế này. Tôi sẽ vẫn làm việc với LĐBĐ Bồ Đào Nha cho đến hết Euro 2008, và mọi chuyện đã được quyết định như thế. Chủ tịch LĐBĐ Bồ Đào Nha Gilberto Madail đã cố tìm một nhà tài trợ trả lương, nhưng khi không ai sẵn sàng nữa thì ông ấy nói rằng tôi có thể tự do thương lượng với bất cứ ai mà tôi muốn".
Khi được hỏi về quyết định gia nhập Chelsea có phải xuất phát từ tiền bạc, HLV người Brazil đáp ngay: "Đúng, đó là một trong những lý do. Tôi đã 59 tuổi rồi và không muốn làm HLV cho đến tận năm 70 tuổi. Tôi muốn nghỉ hưu trong 4 hay 5 năm nữa. Tài chính vì vậy cần được tính tới, nhưng còn nhiều lý do khác nữa".
Scolari còn tiết lộ, khi quyết định chuyện này ông chủ yếu nghĩ đến gia đình: "Tôi có thể giúp con trai mình có cơ hội được học tập ở bất cứ đâu nó muốn. Bạn chỉ có thể có những cơ hội như vậy một lần trong đời vậy nên phải quyết định ngay là chấp nhận hay bỏ qua nó".
A Bola - một tờ báo của Bồ Đào Nha khẳng định "Big Phil" sẽ kiếm được ít nhất là 6 triệu euro (9,2 triệu USD) mỗi năm theo bản hợp đồng 3 năm với Chelsea. Tuy nhiên, cả Scloari và CLB thành London đều không tiết lộ các chi tiết của thỏa thuận.
Về việc quyết định ra đi được thông báo khi còn đang dẫn dắt Bồ Đào Nha ở Euro 2008, nhà cầm quân này nói: "Chuyện này không ảnh hưởng gì đến quan hệ trong đội tuyển của chúng tôi. Nhiệm vụ của tôi sẽ kết thúc sau Euro này. Và dù sao thì chuyện này cũng giúp kết thúc mọi tin đồn. Chúng tôi đã tính toán mọi thứ và đi đến kết luận, điều tốt nhất với tôi lúc này chính là quyết định sẽ tới Chelsea cách đây vài ngày. Tôi chưa bao giờ gắn bó với một đội bóng lâu đến thế, như tại tuyển Bồ Đào Nha. 5 năm rưỡi ở một chỗ quả là thời gian kỷ lục đối với tôi. Thậm chí ngay với CLB mà tôi yêu quý là Gremio của Brazil cũng chỉ có 3 năm mà thôi".
Anh Dũng