Marco di Vaio (phải) trong màu áo Parma. |
"Thật tuyệt vời nếu được trở lại thành Rome. Điều đó chẳng khác gì được trở về nhà của mình. Nhưng hiện giờ tôi vẫn là cầu thủ của sân Tardini và do vậy sẽ phải gặp HLV trưởng Passarella để nói chuyện. Nếu ban lãnh đạo đẩy tôi đi thì họ cũng phải đưa ra những lời giải thích thỏa đáng", Di Vaio nói.
Claudio Lopez đá rất hay khi còn đầu quân cho Valencia, nhưng kể từ khi về chơi tại Lazio mùa giải trước, anh chưa chứng tỏ được giá trị 22 triệu bảng Anh của mình.
Còn Di Vaio, sinh ra tại Rome, bắt đầu sự nghiệp tại Lazio, nhưng chỉ được thi đấu 8 trận trong hơn ba mùa giải. Sau đó, anh đầu quân cho Verona và Bari (theo hợp đồng cho mượn) ở mùa giải 1996-1997. Trước khi về với Parma hồi mùa hè 1999 với giá 8,5 triệu bảng, Di Vaio đã chơi rất thành công tại Serie B cùng câu lạc bộ Salernitana.
Tiền đạo 25 tuổi này cũng hy vọng sẽ được gọi vào đội tuyển Italy tham dự World Cup 2002. Anh nói: "Mùa giải năm nay sẽ là dịp để tôi, Roberto Baggio, Vincenzo Montella và Marco Delvecchio chứng tỏ xem ai xứng đáng hơn được góp mặt ở hàng công của đội tuyển áo màu thiên thanh".
Xuân Toản (theo Onefootball)