Woods (phải) và Williams giờ không còn chung đường chung hướng. |
Nhờ sự trợ giúp của Williams từ tháng 3/1999, Woods đã giành tổng cộng 72 chức vô địch - 13 trong số đó ở các giải major.
Nhưng tất cả đã kết thúc vào thứ Tư tuần này, với một lý do mà đa phần các golf thủ thường nêu ra khi sa thải một caddie: "Đã đến lúc cần thay đổi".
"Stevie là một caddie tuyệt vời, một người bạn và có ảnh hưởng nhất định đến những thành công của tôi", bản thông cáo của Woods nêu rõ. "Tôi chúc ông tiếp tục gặt hái thành công trong tương lai".
Trong hai giải major gần đây, khi Woods không thể góp mặt vì chấn thương, Williams được phép làm caddie cho Adam Scott.
"Sau nhiều năm phụng sự trung thành, việc phải nói lời chia tay vào lúc này quả là một cú sốc đối với tôi", Williams - vận động viên có thu nhập cao nhất New Zealand - chia sẻ trên trang web của ông.
"Tôi đã có cơ hội làm việc với Adam Scott gần đây, và từ giờ sẽ tiếp tục gắn bó lâu dài với cậu ấy. Tôi khởi nghiệp caddie với Peter Thompson và từng cộng tác với Greg Norman vào những năm 1980, vì vậy tôi rất thích thú khi lại được làm việc với một golf thủ người Australia khác".
Woods chưa thông báo về người sẽ thay thế Williams, một khi anh trở lại. Golf thủ từng 14 lần giành các giải major đã không thể thi đấu từ tháng Năm do chấn thương.
Gần 20 tháng tồi tệ đã qua - khởi đầu bằng vụ bê bối tình ái - khiến danh thủ người Mỹ tụt từ số một xuống vị trí 20 trên bảng xếp hạng.
Trong 14 năm chinh chiến ở PGA Tour, Woods mới chỉ sử dụng hai caddie Mike Cowan và Williams.
Ngoài ra, ở những giải đấu khác, cậu bạn hồi nhỏ Byron Bell từng làm caddie cho anh khi đăng quang ở Buick Invitational năm 1999 và 2000. Năm 2005, tại giải Presidents Cup, Woods sử dụng Billy Foster do Williams về nhà chăm con mới sinh. Foster hiện tại làm việc cho Lee Westwood.
Doãn Mạnh