Lo Monaco bị cấm hành nghề bóng đá 40 ngày, đồng thời nộp 15.000 euro tiền phạt. Mức phạt này nặng nhưng là điều đã được dự báo trước. Cơ quan điều hành bóng đá Italy được Bộ trưởng Nội vụ Roberto Maroni chỉ thị phải xử thật nghiêm vị Giám đốc thể thao Catania vì những lời lẽ quá quắt trong cuộc khẩu chiến với nhà cầm quân người Bồ Đào Nha.
Lo Monaco bị quy kết là kích động bạo lực. Ảnh: Grazia Neri. |
Vụ việc khởi đầu từ trận Inter 2-1 Catania mà cả 3 bàn thắng đều do đội khách ghi. Mourinho cho rằng đội của ông xứng đáng thắng từ 3-1 đến 5-1. Bất bình vì phát biểu của HLV Inter, Lo Monaco đã phản pháo và gọi Mourinho là "kẻ đáng bị ăn tát vào mồm". Căng thẳng leo thang khi cựu HLV Chelsea mỉa mai đối thủ cố tình xé to vụ việc và lợi dụng tên tuổi của ông để được lên mặt báo. Lo Monaco đáp lại: "Mourinho chỉ là một kẻ ngạo mạn đáng kinh tởm".
Cuộc đấu khẩu này nhanh chóng trở thành scandal thu hút sự chú ý lớn trong dư luận. Trong bối cảnh những vụ hỗn chiến giữa giới tifosi với cảnh sát bên lề các trận bóng đá ở Italy diễn ra ngày một nhiều, phát biểu của Lo Monaco, nhất là câu "Mourinho đáng bị ăn tát vào mồm", vì thế bị quy kết là kích động bạo lực và sỉ nhục đồng nghiệp. Bộ trưởng nội vụ Italy, Maroni, vì thế phải vào cuộc chỉ đạo FIGC có biện pháp trừng phạt và ngăn chặn những vụ việc tương tự.
Minh Kha