Kinh nghiệm của lớp đi trước như Ribery (giữa) và sức trẻ của những nguời mới như Nasri hay Clerc (phải) là động lực đưa Pháp đến với mùa hè Áo - Thụy Sĩ. Ảnh: AP. |
Đặt tính kế thừa là ưu tiên hàng đầu, nên nhìn chung, các phương án nhân sự chủ chốt của đội Pháp hiện nay vẫn dựa trên nền tảng là thế hệ từng vào đến chung kết World Cup 2006, trừ hai vị trí đã giã từ sự nghiệp là thủ môn Bathez và tiền vệ Zidane. Bên cạnh những cái tên quen thuộc Thuram, Vieira, Ribery, Henry..., HLV Domenech chỉ bổ sung thêm một số nhân tố mới như Benzema, Nasri, Toulalan, Lassana Diarra, Frey... và gọi lại ngôi sao thất sủng trước đây, Anelka. Với sự kết hợp cũ - mới này, Pháp không quá khó đoạt vé dự Euro 2008, sau khi kết thúc bảng đấu tương đối khó khăn với ĐKVĐ thế giới Italy và hai " ngựa ô" Ukraine, Scotland.
Hành trình vòng loại gần một năm rưỡi cũng giúp "Les Bleus" định hình cả về chiến thuật lẫn lối chơi. Không còn tiền vệ tài hoa gốc Algeria trong vai trò hộ công và dẫn dắt thế trận, tuyển Pháp cũng chia tay luôn sơ đồ 4-2-3-1 từng đưa họ đến chung kết World Cup 2006. Trừ trường hợp cấp bách khi xếp Nasri đá sau Henry như thời còn Zidane, Domenech hầu như chỉ sử dụng sơ đồ 4-4-2 với 9 trong tổng số 11 cầu thủ từng đá chung kết World Cup 2006 (hai cầu thủ còn lại là Anelka - đá cặp tiền đạo với Henry; và thủ môn Coupet - thay Bathez) là sự lựa chọn tối ưu. Trong sơ đồ mới, cái gọi là thứ bóng đá tấn công uyển chuyển, quyến rũ và hấp dẫn truyền thống chính thức lụi tàn. Đội bóng áo lam bây giờ là một tập thể thực dụng, đầy toan tính, một cỗ máy được lập trình sẵn và luôn vào trận với ý nghĩ đầu tiên là không để bị thủng lưới chứ không phải sút thủng lưới đối thủ.
Tuy tập thể được định hình cả về nhân sự lẫn lối chơi ấy đã đoạt vé dự Euro 2008, giới mộ điệu tuyển Pháp vẫn chưa thật sự vững tâm bởi nỗi lo về sự thiếu vắng một "đầu tàu" đủ tài và tầm như Zidane. Thực tế cho thấy bài toán thủ lĩnh đã xuất hiện từ cách đây 2 năm khi nó ám ảnh thày trò Domenech suốt nửa đầu vòng loại World Cup 2006. Trong 7 tháng khó khăn vì Zidane tuyên bố giã từ đội tuyển, "Les Bleus" đá 6 trận vòng loại và đạt thành tích rất đáng thất vọng. Trừ 2 trận thắng Đảo Faroes và Síp, thày trò Domenech chỉ giành thêm 4 kết quả hòa, 2 trong đó là những trận hòa mất mặt trên sân nhà với Israel và Thụy Sĩ. Chỉ đến khi nguy cơ không được dự World Cup 2006 hiển hiện và Zidane chấp nhận trở lại, cuộc khủng hoảng mới chấm dứt. Nhờ cảm hứng từ số 10 tài hoa này, Pháp vượt qua vòng loại và gây bất ngờ khi lọt vào trận chung kết giải đấu được tổ chức trên đất Đức.
Khi Zidane giải nghệ, Henry (trái), Ribery (phải) hay một ai khác sẽ thay anh dẫn lối Pháp đến vinh quang?. Ảnh: View Images. |
Tính cả số cầu thủ mà HLV Domenech từng sử dụng ở vòng loại Euro 2008 cũng như danh sách sơ bộ 30 cầu thủ chuẩn bị cho giải đấu ở Áo - Thụy Sĩ sắp tới, chưa có ai tạo được tầm ảnh hưởng sâu rộng như Zidane. Thuram, Vieira luân phiên đeo băng thủ quân, nhưng người đầu thì quá già và là một trung vệ, không tiện bao quát tuyến trên. Cái tên thứ hai, tuy là tiền vệ trung tâm hay nhất bóng đá Pháp thời hậu Deschamps và từng là đội trưởng của Arsenal một thời gian dài, chưa tạo được dấu ấn trong vai trò thủ lĩnh và cũng chơi kém sáng tạo hơn nhiều so với số 10 huyền thoại giải nghệ năm 2006.
Còn những ai để kỳ vọng? Thierry Henry? Tiền đạo giữ kỷ lục ghi bàn của "Les Bleus" với 44 lần lập công là một tài năng lớn, nhưng anh vừa trải qua một mùa giải không thể tồi tệ hơn cùng Barca và chưa bao giờ đáp ứng kỳ vọng trong những thời khắc quyết định ở các sân chơi lớn. Nasri chăng? Đây là thần đồng gần nhất được xem là "Zidane đệ nhị" vì đá cùng vị trí và có lối chơi sáng tạo, thiên về kỹ thuật tương tự bậc tiền bối vĩ đại. Tuy nhiên, ở tuổi 20 và mới 7 lần lên tuyển, e rằng sẽ phi thực tế nếu kỳ vọng Nasri sẽ làm nên điều thần kỳ - tỏa sáng và trở thành "kim chỉ nam" dẫn lối "Les Bleus" đến ngôi cao nhất, hoặc tiệm cận ngôi cao nhất, như cách Zidane đã làm các năm 1998, 2000 và 2006.
Trong bối cảnh ấy, người Pháp chỉ còn biết trông vào Ribery, một phát hiện từ World Cup 2006 vừa trải qua một mùa giải ấn tượng cùng Bayern Munich. Cựu tiền vệ Marseille được đánh giá là có đủ điều kiện để trở thành một thủ lĩnh của tuyển Pháp, đó là kinh nghiệm, khả năng bao quát, óc sáng tạo, kỹ thuật khéo léo và cả tương lai rộng mở phía trước. Tuy nhiên, do chỉ quen đá ở hai biên và dường như chưa thật sự phù hợp với vai trò dẫn dắt cả ở Bayern lẫn ĐTQG, sẽ rất khó để Ribery tác động tích cực lên lối chơi của toàn đội. Đấy là chưa kể việc ở tuổi 25 và mới 25 lần được gọi lên "Les Bleus", anh vẫn chỉ thuộc dạng đàn em so với nhiều bậc "đại bàng" xung quanh.
Tìm ra một thủ lĩnh thay Zidane là vấn đề không hề đơn giản với HLV Domenech trước thềm Euro 2008. Ảnh: Getty Images. |
Nếu Domenech tìm ra lời giải cho bài toán hóc búa trên, thì với thực lực, dàn cầu thủ tài năng đang đạt độ chín hiện có và đang chơi tương đối ổn định, tuyển Pháp hoàn toàn có thể mơ về một kỳ Euro 2008 thành công rực rỡ. Ngược lại, đừng vội nói đến khả năng làm nên chuyện lớn - đăng quang tại Vienna ngày 29/6, vượt qua được "bảng tử thần", nơi còn có ĐKVĐ Italy, "cơn lốc" Hà Lan và một Romania sẵn sàng phá bĩnh, cũng đã là thách thức quá lớn cho Pháp.
Đội hình lý tưởng của tuyển Pháp hiện nay (4-4-2) |
Danh sách 23 tuyển thủ Pháp chuẩn bị cho Euro 2008 |
Thủ môn: Coupet (số áo 23 - CLB Lyon), Frey (16 - Fiorentina), Mandanda (1- Marseille). Hậu vệ: Sagnol (19 - Bayern), Thuram (15 - Barca), Gallas (5 - Arsenal), Abidal (3 - Barca), Evra (13 - MU), Boumsong (2- Lyon), Clerc (14 - Lyon), Squillaci (17- Lyon). Tiền vệ: Vieira (4 - Inter), Makelele (6 - Chelsea), Toulalan (20 - Lyon), Diarra (21 - Portsmouth), Ribéry (22 - Bayern), Nasri (11 - Marseille), Malouda (7- Chelsea). Tiền đạo: Govou (10 - Lyon), Anelka (8 - Chelsea), Henry (12 - Barca), Benzema (9 - Lyon), Gomis (18 - Saint-Etienne). |
Vòng chung kết Euro 2008 (từ ngày 7/6 đến 29/6) Bảng A: Chủ nhà Thuỵ Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ, Bồ Đào Nha, Czech. Bảng B: Chủ nhà Áo, Ba Lan, Đức, Croatia. Bảng C: Hà Lan, Pháp, Romania, Italy (ĐKVĐ thế giới). Bảng D: ĐKVĐ châu Âu Hy Lạp, Nga, Tây Ban Nha, Thuỵ Điển. Hai đội đứng đầu mỗi bảng vào tứ kết. Pháp và Italy sẽ gặp nhau ở trận cuối của bảng C, cuộc so tài tái hiện trận chung kết đáng nhớ của World Cup 2006. Thuỵ Sĩ và Czech sẽ đấu trận khai mạc, ngày 7/6/2008 tại Basle. |
Minh Kha
|