Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn. |
Chính HLV Riedl đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần, một nguyên nhân chính khiến đội tuyển Việt Nam không thể tiến xa hơn ở Asian Cup năm nay chính là sự thua kém, thiệt thòi so với đối thủ về thể hình và nền tảng thể lực. Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn cũng đã có những đánh giá về hành trình của đội tuyển tại giải vô địch châu Á.
- Ông đánh giá thế nào về việc tuyển VN vào tới tứ kết Asian Cup 2007?
- Chúng tôi bất ngờ trước thành công của tuyển Việt Nam. Nhưng thực tế, đây là kết quả nằm trong sự tính toán của VFF. Tôi nói vậy, bởi chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho cuộc chơi này. Thành công của tuyển Việt Nam không phải do các cầu thủ ngồi chờ may mắn rơi xuống. Họ đã nỗ lực, chiến đấu và phần thưởng chính là trận tứ kết. Thua Iraq, tôi cảm thấy hơi tiếc nuối nhưng sự thật là họ đã chiến đấu hết mình, nên chúng tôi không có gì để trách cứ cầu thủ.
- Có những thông tin từ báo chí vùng Vịnh cho biết, HLV Riedl sắp rời khỏi chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển Việt Nam?
- Tôi không muốn bình luận về thông tin này. Điều tôi muốn khẳng định, ông Riedl vẫn là HLV trưởng đội tuyển Việt Nam và không có gì thay đổi sau Asian Cup 2007.
- Sau thành công ở Asian Cup, mục tiêu kế tiếp của bóng đá Việt Nam là SEA Games cuối năm nay. Kế hoạch của VFF phục vụ cho chiến dịch đổi màu huy chương ở Đại hội này như thế nào?
- Tôi chưa thể nói chúng ta có đổi màu huy chương ở SEA Games 24 hay không. Khát vọng chiến thắng thì đội bóng nào cũng có, và U23 Việt Nam cũng vậy. Nhưng muốn đi đến chung kết, chúng ta phải giải quyết được trong từng trận một.
Còn kế hoạch, chúng tôi đang tính toán trước khi chốt lại phương án cụ thể cho đội U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 24. Chúng ta có 6 trận đấu ở vòng loại cuối cùng của môn bóng đá Olympic Bắc Kinh 2008. Đấy là những trận tập huấn quý giá, thậm chí còn hơn nhiều giải đấu giao hữu. VFF đang tính toán và có thể, trước SEA Games 24, ngoài 6 trận ở vòng loại Olympic, U23 sẽ có chuyến tập huấn tại Nhật Bản và Agribank Cup 2008 để cọ xát.
- Thua Iraq 0-2, HLV Riedl nói rằng, ngoài đẳng cấp thì vấn đề làm tuyển Việt Nam thua thiệt chính là thể lực và thể hình của các cầu thủ Việt Nam. Quan điểm của ông về vấn đề này?
- Nếu so với những thế hệ trước đây của bóng đá Việt Nam, tôi cho rằng thể lực của cầu thủ Việt Nam đã tiến bộ rõ rệt. Chúng ta đã chơi sòng phẳng với các đội bóng Đông Nam Á, thậm chí một số đội châu Á, mà không hề hụt hơi. Nó lý giải vì sao tuyển Việt Nam có thể đá đôi công với UAE. Nhưng nhìn chung, các cầu thủ Việt Nam còn phải khắc phục nhiều. Bóng đá hiện đại, yếu tố thể hình, thể lực là cực kỳ quan trọng và sự bất lợi của cầu thủ Việt Nam khiến chúng ta hụt hơi ở những chặng đua đường dài.
- Trong quá khứ, VFF từng thuê một chuyên gia thể lực là Birowisc làm trợ lý cho HLV Tavares ở Tiger Cup 2004. VFF có tính đến phương án thuê trợ lý HLV thể lực để cùng ông Riedl nâng thể lực cho các tuyển thủ Việt Nam?
- Không. Hiện tại, tuyển Việt Nam chưa cần thuê thêm chuyên gia thể lực. Bởi nói gì đi nữa, chuyên gia thể lực cũng chịu sự điều khiển của HLV trưởng. Hơn nữa, ngay tại Tiger Cup 2004, thể lực của tuyển Việt Nam cũng có tốt đâu dù có chuyên gia thể lực chuyên biệt. Bây giờ, HLV Riedl chưa cần trợ lý thể lực nên chúng tôi chưa tính đến. Nếu vì VFF thuê thêm HLV thể lực mà thể lực của cầu thủ Việt Nam nâng lên ngay lập tức, có thể nay mai chúng tôi phải thuê cả HLV... chiến thuật, HLV sút phạt nữa...
- Vậy VFF có động thái nào để giúp đỡ HLV Riedl giải quyết vấn đề thể lực của các cầu thủ?
- Câu hỏi này hãy để HLV Riedl trả lời. Ông ấy sẽ đưa ra kế hoạch riêng biệt để nâng thể lực cho cầu thủ. Còn cái yếu về thể hình, không thể chỉ ngày một ngày hai mà chúng ta có thể giải quyết được ngay.
Việt Nam (đỏ) đã rất khó triển khai thế trận trước một Iraq vượt trội về thể hình và thể lực ở tứ kết. Ảnh: Minh Hải. |
(Theo SGGP)