Vũ Thị Hương không có đối thủ ở đường chạy 100 m tại SEA Games. Ảnh: Ngọc Quân. |
Ngay khi về đích, VĐV người Thái Nguyên cho biết: "Tôi rất hạnh phúc vì lần thứ ba đoạt HC vàng SEA Games. Tôi không còn xa lạ với các đối thủ trong khu vực ở nội dung này, vì vậy hoàn toàn tự tin trước khi bước vào thi đấu. Đối thủ lớn nhất người Thái Lan đã không duy trì được phong độ vì tuổi tác đã cao".
Vũ Thị Hương về đích đầu tiên với thành tích 11 giây 34 nhờ cú nước rút tuyệt vời và xuất phát cũng tốt hơn mọi khi, bỏ xa hai VĐV chạy sau ở phần thi chung kết. Thành tích này hơn kỷ lục quốc gia mà chính cô đang nắm giữ (11 giây 43). Đây cũng là thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của Hương. Tại SEA Games trước ở Thái Lan, Hương cũng giành HC vàng nhưng chỉ đạt thành tích 11 giây 47. Về kết quả xuất sắc này, trưởng bộ môn điền kinh của Tổng cục TDTT Dương Đức Thuỷ cho biết: "Ở lượt chạy chung kết, Hương xuất phát rất tốt và đây là tiền đề giúp cô phá kỷ lục quốc gia. Cô đã khắc phục được điểm yếu đó của mình và đương nhiên kết quả cuối cùng sẽ tốt hơn".
Chính Hương cũng nhận định: "Cú xuất phát tốt khiến tôi thêm tự tin trên đường chạy còn lại. Lúc đó, tôi cố gắng hết sức không chỉ để về nhất mà muốn đạt thành tích tốt nhất và đã thành công".
Lần thứ ba lên ngôi và tỏ ra không có đối thủ ở nội dung 100 m nữ tại SEA Games, Vũ Thị Hương vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc mỗi lần có HC vàng. Cô chia sẻ: "Tôi luôn hứng khởi mỗi khi tiến tới đường chạy và cháy hết mình sau khi tiếng súng xuất phát cất lên. Tôi sẽ còn phấn đấu đoạt nhiều HC vàng SEA Games nữa tới lúc còn có thể".
Vũ Thị Hương còn là đương kim vô địch SEA Games cự ly 200 m. Ảnh: Ngọc Quân. |
Cũng ở nội dung này, Lê Ngọc Phượng giành HC bạc, bằng thành tích với VĐV người Thái Lan Tawoncharoen. BTC phải xem lại băng ghi hình rất nhiều lần và quyết định trao hai chiếc HC bạc cho Phương và Tawoncharoen với thành tích 11 giây 746.
Ngoài nội dung thế mạnh 100 m, Vũ Thị Hương còn tham gia nội dung chạy 200m và 4x100 m tiếp sức. Mới đây, Vũ Thị Hương cũng giành cú đúp HC bạc chạy 100 m và 200 m tại giải điền kinh châu Á.
Ngọc Quân (từ Vientiane)