Wenger chưa được hưởng trái ngọt của chính sách "yêu trẻ, rẻ tiền". |
Sau thất bại 0-2 trên sân của Sunderland ở vòng 5 Cup FA cuối tuần qua, Arsenal gần như chắc chắn phải hứng chịu mùa giải thứ 7 liên tiếp tay trắng. Tại Ngoại hạng Anh, họ đang kém đội đầu bảng Man City tới 17 điểm, trong khi ở vòng 16 đội Champions League đã thua thảm Milan 0-4 ở lượt đi.
"Đây là giai đoạn tồi tệ nhất trong sự nghiệp của Arsene Wenger ở Arsenal", Petit nhận xét.
Sau những năm dài chìm trong thất bại, gần đây lại rộ lên những tin đồn cho rằng Wenger sớm muộn cũng phải rời chiếc ghế huấn luyện đã ngồi suốt 16 năm qua ở Arsenal.
Tuy nhiên, Petit cho rằng: "Đó sẽ là một sai lầm lớn nhất".
"Arsene có đủ khả năng cải thiện tình hình. Cái chính là cầu thủ Arsenal phải nhìn vào gương, và thành thật tự hỏi về bản thân mình. Theo tôi, họ đang thi đấu như thể không cần biết điều gì sẽ xảy ra, không biết phải làm gì trên sân. Về mặt tinh thần, họ thực sự yếu đuối".
Petit là thành viên trong đội hình đoạt cú đúp Ngoại hạng Anh và Cup FA đầu tiên của Arsenal dưới triều đại Wenger mùa giải 1997-1998. Trong 7 năm sau đó đại gia thành London còn kiếm được 5 danh hiệu khác, nhưng kể từ sau Cup FA năm 2005 họ không giành thêm gì nữa.
Petit (trái) hồi còn chơi cho Arsenal. |
Theo Petit, tình hình có thể đã đi theo một chiều hướng khác nếu Arsenal không thất bại bất ngờ trong trận chung kết Cup Liên đoàn Anh gặp Birmingham mùa trước. "Trận thua đó như một điểm cốt tử, nó khiến các cầu thủ bắt đầu mất niềm tin vào chính sách của Arsenal", Petit – còn là học trò cũ của Wenger hồi ở Monaco – nói tiếp.
"Arsenal từng thành công khi xây dựng đội bóng dựa trên nền tảng những cầu thủ kinh nghiệm và nhân cách lớn. Nhưng đột nhiên Wenger thay đổi hoàn toàn, đặt niềm tin vào những cầu thủ trẻ. Trong 5 năm liên tiếp họ nhiều lúc tưởng như đã chạm được vào thứ gì đó nhưng rồi lại thất bại, và đó là lý do họ phải thay đổi".
"Họ cần chiêu mộ nhiều cầu thủ kinh nghiệm và có cá tính lớn. Họ cần những thủ lĩnh. Tuy nhiên, bạn sẽ không thể mua được những cầu thủ lớn nếu không chơi ở Champions League".
Petit cũng chỉ trích chính sách chuyển nhượng của Arsenal mùa hè năm ngoái – thời điểm Arsenal đã bán hai trụ cột Cesc Fabregas và Samir Nasri, trước khi ký hợp đồng với 5 cầu thủ chỉ trong vòng 48 tiếng cuối cùng của phiên chuyển nhượng.
"Thật điên rồ", cựu ngôi sao 41 tuổi nhận xét. "Chẳng có gì được kiểm soát. Cảm giác như mọi thứ được thực hiện một cách nhanh chóng mà chẳng có sự suy tính nào cả".
"Mỗi năm họ lại bán đi những cầu thủ tốt nhất. Arsenal phải nhớ rằng họ không phải là một học viện bóng đá – họ là một trong những đội bóng lớn nhất ở châu Âu và cần nhanh chóng lấy lại đẳng cấp đó. Họ phải sử dụng tiền để mua những tên tuổi lớn, nhưng đồng thời cũng cần yêu cầu một số cầu thủ kém chất lượng ra đi".
Trong khi đó, George Graham – người từng dẫn dắt Arsenal trong giai đoạn 1986-1995 - cho rằng: "Tôi nghĩ Arsene vẫn dẫn dắt Arsenal mùa tới, nhưng thực sự ông ấy cần phải làm mới đội hình. Họ có đầy tiền để dùng, nhưng tôi không hiểu tại sao Arsene không sắm lấy vài ngôi sao có chất lượng hồi mùa hè năm ngoái".
Nhà cầm quân người Scotland cũng dự đoán rằng Robin van Persie có thể sẽ ra đi vào cuối mùa giải năm nay, và khuyên Arsenal nên bán cầu thủ chạy cánh Theo Walcott.
Kể từ khi Wenger dẫn dắt Arsenal năm 1996, đội bóng này luôn kết thúc mùa giải ở một trong 4 vị trí đầu tiên của Ngoại hạng Anh. Trước đó, chuỗi thành tích tốt nhất của họ ở giải vô địch quốc gia là có mặt trong Top 4 liên tục 5 mùa giải ở những năm 1930. Đội bóng của Wenger đã 14 năm liên tiếp góp mặt ở Champions League. Trước khi ông đến, trong hơn 100 năm Arsenal chỉ 12 mùa giải được chơi ở đấu trường châu Âu. |
Doãn Mạnh