Couples (trái) đặt niềm tin vào Woods. Ảnh: AP. |
Presidents Cup có thể thức tựa như giải Ryder Cup danh giá. Các golf thủ được triệu tập vào đội tuyển Mỹ và đội Quốc tế (ngoại trừ châu Âu) dựa trên thành tích thi đấu thực tế.
Tiger Woods gần đây luôn có chiều hướng đi xuống về phong độ. Hai năm qua, chính xác là từ tháng 11/2009, anh chưa có được một danh hiệu nào, bỏ nhiều giải đấu vì chấn thương và đã tụt xuống hạng 50 thế giới - thứ bậc thấp nhất kể từ năm 1996.
Tuy nhiên, ngôi sao 35 tuổi vẫn sẽ có mặt trong đội tuyển Mỹ sau khi được thủ quân Couples lựa chọn thông qua quyền ưu tiên. Suất đặc cách còn lại thuộc về Bill Haas.
Haas vừa gây tiếng vang với chiến thắng ở FedEx Cup cách đây khoảng 10 ngày -giải đấu đem lại cho anh 10 triệu đô-la tiền thưởng.
Hồi tháng Tám, Couples đã úp mở về khả năng chọn Woods. "Tôi và Woods đã trao đổi với nhau rất nhiều, và tôi biết cậu ấy đang rất nỗ lực", Couples chia sẻ.
Ở đội Quốc tế, thủ quân Greg Norman cũng sử dụng hai quyền ưu tiên để chọn hai đồng hương Australian - Robert Allenby và Aaron Baddeley.
Phil Mickelson trở thành golf thủ duy nhất có mặt ở tất cả các lần tổ chức Presidents Cup, sau khi Vijay Singh của Fiji không được thủ quân Norman lựa chọn.
Presidents Cup lần thứ 9 sẽ diễn ra trong bốn ngày, từ 17/10 đến 21/10 trên sân Royal Melbourne Golf Club ở Australia. Các nội dung thi đấu là Foursomes, Fourballs và đánh đơn.
Đội hình đội tuyển Mỹ: Matt Kuchar, Steve Stricker, Dustin Johnson, Webb Simpson, Nick Watney, Phil Mickelson, Bubba Watson, David Toms, Hunter Mahan, Jim Furyk, Tiger Woods, Bill Haas.
Đội hình đội tuyển Quốc tế: Jason Day, Adam Scott, Geoff Ogilvy, Robert Allenby, Aaron Baddeley (Australia); Charl Schwartzel, Retief Goosen, Ernie Els (Nam Mỹ); KJ Choi, Kim Kyung-tae, YE Yang (Hàn Quốc); Ryo Ishikawa (Nhật Bản).
Doãn Mạnh