Vụ Anelka bị đuổi về nước vì tội lăng mạ HLV Domenech và sự cố các tuyển thủ còn lại bỏ tập hôm chủ nhật để ủng hộ tiền đạo 31 tuổi này đang khiến nội bộ tuyển Pháp căng thẳng tột độ. Sự nghi kỵ lẫn nhau cũng đã xuất hiện khi một số cầu thủ nghi ngờ có kẻ tiết lộ vụ Anelka chửi Domenech trong phòng thay đồ giữa trận Pháp thua Mexico cho báo chí, khiến ngôi sao của Chelsea chịu vạ.
Zidane đã chia tay đội tuyển Pháp 4 năm, nhưng vẫn có sức ảnh hưởng lớn với nhiều trụ cột. Ảnh: AFP. |
Nhưng theo tờ Liberations (Pháp), nội tình tuyển Pháp hiện nay còn phức tạp hơn nhiều vì sự thao túng của Zidane. Cụ thể, trước trận gặp Mexico, danh thủ gốc Algeria bí mật thảo luận với Evra, Ribery, Henry, Gallas về sơ đồ chiến thuật và xúi bộ tứ trụ cột này gây sức ép để Domenech áp dụng sơ đồ 4-4-2, thay vì 4-2-3-1. Zidane cũng được cho là đã mượn tay nhóm đàn em này yêu cầu Domenech gạt Govou và Gourcuff lên ghế dự bị để lấy chỗ cho Henry và Valbuena.
Domenech đã thẳng thừng bác bỏ các yêu sách trên khi phát hiện các học trò bị Zidane giật dây. Nhưng sơ đồ 4-2-3-1 với những con người mà HLV này lựa chọn đã không đem lại hiệu quả cần thiết. Pháp thua trắng Mexico hai bàn và mất quyền tự quyết định số phận. Ở lượt đấu cuối hôm nay, họ sẽ phải thắng đậm chủ nhà Nam Phi, đồng thời hy vọng trận Mexico - Uruguay phân thắng bại, mới có cơ hội giành một trong hai suất đi tiếp ở bảng A.
Nhưng trả lời tờ Telegraph (Anh), Zidane đã bác bỏ tin đồn trên. "Nếu ai đó nghĩ tôi có thể thao túng các cầu thủ để họ gây sức ép lên HLV trưởng 4 năm sau khi tôi giải nghệ thì họ đã sai. Tôi chưa bao giờ có thiện cảm với HLV Domenech, nhưng cũng không có vướng mắc cá nhân gì với ông. Khi còn thi đấu, tôi luôn tuân thủ các nguyên tắc và tôn trọng mọi chỉ dẫn của Domenech. Tôi cũng chưa bao giờ đưa ra các bình luận hay quan điểm gì về cách lên đội hình của tuyển Pháp hiện nay".
Huyền thoại 38 tuổi này cũng khẳng định anh không đồng tình với việc các tuyển thủ Pháp tẩy chay buổi tập hôm chủ nhật vừa qua. "Tôi không nghĩ đó là cách hành xử đúng đắn, nhưng là người ngoài cuộc, tôi nghĩ tốt hơn cả là mình nên im lặng".
Phương Minh