"Những chú đại bàng xanh" Nigeria tăng 2 bậc, xếp vị trí 18 và vượt qua "những con sư tử bất khuất" Cameroon (hạng 21, giảm 5 bậc). Những quốc gia có tiến bộ trong tháng vừa qua phải kể đến Israel (hạng 56, tăng 13), Slovenia (hạng 57, tăng 14), Bờ Biển Ngà (hạng 45, tăng 13), Phần Lan (hạng 45, tăng 8).
Trong nhóm dẫn đầu, Argentina tăng một bậc để xếp thứ ba và hoán đổi vị trí với Tây Ban Nha (thứ 4). Hai thứ hạng đầu tiên vẫn thuộc về Brazil và Pháp. Các chiến thắng ở vòng loại World Cup đã giúp Bồ Đào Nha trở lại top 10, đứng thứ 8, sau khi tăng 3 bậc.
Ở khu vực Đông Nam Á, sau khi có bước tiến nhảy vọt, tăng 7 bậc nhờ chiến thắng tại LG Cup, Việt Nam đã không thể giữ vững vị trí 94, tụt 2 bậc ở bảng xếp hạng tháng 10.
10 đội dẫn đầu bảng xếp hạng FIFA
1. Brazil - 845 điểm
2. Pháp - 799
3. Argentina - 778
4. Tây Ban Nha - 774
5. Hà Lan - 755
6. CH Czech - 751
7. Anh - 739
8. Bồ Đào Nha - 735
9. Italy - 735
10. Mexico - 734
Vị trí ở khu vực Đông Nam Á:
1. Thái Lan (74 thế giới, giảm 7 bậc)
2. Indonesia (94, giảm 2 bậc)
3. Việt Nam (96, giảm 2 bậc)
4. Malaysia (117, giảm 4 bậc)
5. Singapore (120, tăng 1 3 bậc)
6. Myanmar (150, giảm 1 bậc)
7. Lào (hạng 170, tăng 1 bậc)
8. Campuchia (185, giảm 1 bậc)
9. Philippines (193, giảm 1 bậc)
10. Brunei (195, giữ nguyên)
H.L. (theo FIFA)