Giao hữu Quốc tế |
Thứ ba, 28/2 (giờ London; + 7 = giờ Hà Nội) Brazil - Bosnia-Herzgovina 19h Thứ tư, 29/2 Romania - Uruguay 18h30 Đan Mạch - Nga 18h45 19h30 Croatia - Thụy Điển Hy Lạp - Bỉ Thụy Sĩ - Argentina 19h45 Đức - Pháp Italy - Mỹ Ba Lan - Bồ Đào Nha 20h00 Anh - Hà Lan 20h30 Tây Ban Nha - Venezuela |
Ronaldinho từng đoạt hai danh hiệu Cầu thủ hay nhất thế giới, một lần đăng quang ở World Cup, vô địch La Liga và Champions League - những danh hiệu đáng mơ ước nhất trong đời cầu thủ. Bản thân anh từng ghi dấu ấn sâu đậm và được xem như một nguồn cảm hứng chiến thắng ở hầu hết các đội bóng anh từng chơi.
Tuy nhiên, điều đó không đúng nếu áp dụng vào môn bóng đá nam ở Thế Vận Hội. Hai lần dự sân chơi này cùng đội U23 Brazil, cả hai lần Ronaldinho đều không đi tới được cái đích cuối cùng. Tại Athens 2004, anh đá bốn trận, ghi một bàn và cùng U23 Brazil dừng bước tại tứ kết trước Cameroon, đội về sau đoạt HC vàng. Còn tại Bắc Kinh 2008, Ronaldinho đeo băng thủ quân và được kỳ vọng sẽ là đầu tàu giúp Brazil lần đầu tiên bước lên ngôi cao nhất ở Olympic. Nhưng vào tới bán kết, họ lại thua Argentina (đội đoạt HC vàng) và ra về với phần thưởng an ủi là chiếc HC đồng.
Ronaldinho và U23 Brazil đã tiến rất gần tới vinh quang ở Thế Vận Hội 2008, nhưng phải dừng bước tại bán kết vì thua Argentina của Messi. Ảnh: AFP. |
Bốn năm sau giải đấu ở Trung Quốc, Ronaldinho giờ đã 31 tuổi và không còn trên đỉnh cao, nhưng khát khao chiến thắng ở Thế Vận Hội vẫn rực cháy trong anh. Việc tài năng xuất chúng một thời này hồi hương chơi bóng cho Flamengo là bằng chứng cho quyết tâm của Ronalidnho lọt vào mắt xanh của HLV trưởng Mano Menezes, khi ông lên kế hoạch chuẩn bị cho Olympic 2012 tại London.
Có vẻ như Menezes cũng không phụ lòng ngôi sao cựu trào này. Kể từ khi lên thay Dunga sau World Cup 2010, Menezes đã bốn lần triệu tập, cho Ronaldinho ra sân. Tiền đạo của Flamengo đền đáp ông với bốn màn trình diễn không đến nỗi nào cùng một pha đá phạt ghi bàn tuyệt đẹp trong trận hạ Mexico 2-1 hồi tháng 10 năm ngoái. Vắng mặt ở một số trận tiếp theo, nhưng khi Menezes triệu tập các tuyển thủ hồi giữa tháng để chuẩn bị đấu giao hữu với Bosnia-Herzgovina hôm nay, Ronaldinho lại có tên và một lần nữa, bừng cháy hy vọng được tới tranh tài ở London hè này.
Ngay khi hội quân trên sân tập StGallen, Thụy Sĩ đầu tuần này, Menezes tuyên bố sẽ sử dụng hết ba suất ưu tiên cho các cầu thủ trên 23 tuổi trong đội hình dự Thế Vận Hội. HLV này còn nhấn mạnh "gần như nhắc chắn sẽ chọn ba cầu thủ đó từ nhóm cầu thủ quá 23 tuổi được triệu tập đá với Bosnia-Herzgovina".
Tuyên bố này hứa hẹn mở ra một cuộc cạnh tranh quyết liệt trong nội bộ "vũ đoàn samba". Vị trí thủ môn là cuộc đua giữa Diego Alves (Valencia) và Julio Cesar (Inter). Ở hàng thủ, Dani Alves, bất chấp phong độ xuất sắc ở Barca bốn năm qua, vẫn phải dè chừng khi Menezes còn có tới sáu cái tên khác gồm Marcelo, Adriano, Dede, Luisão, David Luiz và Thiago Silva. Cho tuyến giữa, người được chọn có thể nằm trong số Fernandinho, Hernanes và Elias. Còn trên hàng công, Ronaldinho sẽ phải cạnh tranh với Hulk và Jonas.
Những gì diễn ra tại StGallen cho thấy so với hai đồng nghiệp đàn em, Ronaldinho đang có những thuận lợi cơ bản khi anh có vẻ nhận được sự ủng hộ rất lớn từ Menezes. Ông luôn xếp Ronaldinho vào đội chính trong các buổi chia đội hình đá tập, bên cạnh hai ngôi sao U23 là Neymar và Leandro Damiao. Điều đó cho thấy Menezes vẫn đánh giá cao và tin tưởng kinh nghiệm chinh chiến lâu năm của Ronaldinho. Ông sẽ dùng cầu thủ già dặn để dìu dắt bộ đôi tài năng trẻ gần như chắc chắn sẽ có suất chính thức trong đội hình tranh tài ở London.
Kinh nghiệm chơi bóng đỉnh cao và uy tín với các đàn em như Neymar là những yếu tố khiến Ronaldinho nhận được cảm tình từ Menenes (áo trắng). Ảnh: Mowa Press. |
Tuy nhiên, Brazil vẫn còn tới bốn trận giao hữu nữa (với Đan Mạch ngày 26/5, Mỹ ngày 30 hoặc 31/5, Mexico ngày 3/6 và Argentina 9/6). Menezes vẫn còn nhiều thời gian để cân nhắc các ứng viên khác cho hàng công. Cơ hội vẫn còn cho Kaka - người bị bỏ qua ở đợt triệu tập này. Ronaldinho vì thế, cần phải tận dụng triệt để cơ hội trước Bosnia-Herzgovina hôm nay. Một màn trình diễn ấn tượng ở StGallen sẽ giúp anh tiếp tục nhận được sự tín nhiệm từ Menezes ở các trận sau. Ngược lại, nếu chơi mờ nhạt, Ronaldinho nên chuẩn bị tinh thần cho khả năng xấu nhất - mất cơ hội vào tay những Hulk, Kaka, Jonas, Robinho và phải làm khán giả ở Olympic 2012.
Phương Minh