Trong cuộc làm việc sáng 6/3 giữa Tổng cục Thể dục thể thao với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) để rà soát một lần nữa dự thảo Quy chế bóng đá chuyên nghiệp, vấn đề cầu thủ Việt kiều đã được đưa ra bàn thảo. VFF đưa ra đề xuất mỗi CLB được đưa vào sân 1 cầu thủ Việt kiều và cầu thủ này sẽ được thi đấu như cầu thủ nội. Đồng thời, VFF cũng đưa ra tiêu chuẩn đối với cầu thủ Việt kiều để đảm chất lượng chuyên môn là: tối thiểu phải đang khoác áo CLB hạng Nhì trở lên.
Thực chất, đề xuất này là của Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) trình lên VFF. Sau khi xem xét, VFF đã đồng ý rồi gửi lên Tổng cục Thể dục thể thao trước, sau đó sẽ chuyển lên Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch phê duyệt.
VPF cho biết, đề xuất này là hành động hưởng ứng chính sách của Nhà nước kêu gọi kiều bào trở về đóng góp cho quê hương, đồng thời tạo ra nguồn lực cho các đội tuyển bóng đá. Hầu hết cầu thủ Việt kiều đều được đào tạo bài bản ở các nền bóng đá hàng đầu thế giới.
Đề xuất này cuối cùng không được Tổng cục Thể dục thể thao thông qua, do e ngại làm ảnh hưởng đến cơ hội ra sân của cầu thủ nội. Trong những giải quốc tế gần đây, bóng đá Việt Nam thường xuyên thất bại, trong đó lý do chính được quy là cầu thủ nội bị cầu thủ ngoại và ngoại binh nhập tịch lấy mất chỗ đứng ở V-League.
Hiện tại, mỗi đội bóng được đưa ra sân 3 cầu thủ ngoại, bên cạnh đó trung bình mỗi đội cũng có thêm 1 ngoại binh nhập tịch nên số chỗ cho cầu thủ nội trên sân chỉ còn 7 người. Việc dành thêm 1 suất cho cầu thủ Việt kiều trong tình thế như vậy bị đánh giá là không phù hợp.
Tại cuộc họp, có ý kiến hạn chế bớt ngoại binh để nhường chỗ cho cầu thủ Việt kiều, nhưng VFF không muốn, bởi e ngại chất lượng của giải có thể giảm sút. Do thời gian chờ đợi bản Quy chế bóng đá chuyên nghiệp mới đã cạn mà chưa có sự thống nhất, nên vấn đề bị tạm gác, không được đưa vào quy chế mới.
Trong số các cầu thủ Việt kiều đảm bảo tiêu chuẩn như VFF đưa ra, hiện có Johnny Nguyễn (thi đấu ở hạng 2 Pháp) đã ký hợp đồng với CLB Hà Nội của bầu Kiên.
Chuyện tên gọi của giải bóng đá vô địch quốc gia cũng đã được đưa ra bàn bạc trong buổi làm việc này. Tại một cuộc làm việc ngày 21/2 giữa Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Tổng cục Thể dục Thể thao, VFF và VPF, cơ quan quản lý yêu cầu giữ nguyên tên tiếng Anh của giải là V-League. VFF đồng ý và yêu cầu VPF phải giữ tên này. Nhưng sau đó không lâu chính VFF lại đề nghị để tên giải là V-Super League.
Vì sự thay đổi liên tục của VFF nên Tổng cục Thể dục Thể thao sẽ xem lại đề xuất. Tuy nhiên nhiều khả năng giải đấu sẽ được yêu cầu trở về tên V-League như cũ.
Khánh Vy