Drogba (xanh) ghi cả hai bàn cho Chelsea. |
Được trở lại thánh địa của mình trong ngày kết thúc mạch thi đấu dày đặc (4 vòng đấu trong 10 ngày), cả Chelsea, Arsenal và MU đều khát khao kiếm trọn 3 điểm ở vòng đấu 22, trước các đối thủ mà họ đã thắng 1-0 ở giai đoạn đầu mùa giải. Trước đó, ba đại gia này đều đã có ba thắng lợi liên tiếp ở Premiership. Tuy nhiên, trong đêm thứ tư, chỉ Chelsea đạt kết quả như mong muốn, bằng thắng lợi nhanh gọn 2-0 trước Middlesbrough ngay trong hiệp một. Arsenal phải tới phút 75 mới gỡ hoà 1-1 khi tiếp đón Manchester City. Còn MU vất vả mới có được trận hoà 0-0 trước các vị khách Tottenham. Sau 22 vòng, Chelsea củng cố vị trí nhất bảng với 7 điểm nhiều hơn Arsenal và 11 điểm hơn MU (55-48-44).
Vòng 22 |
Birmingham - Bolton 1-2 |
Dịch cúm khiến HLV Mourinho chỉ còn đúng 16 cầu thủ khoẻ mạnh trong tay trước cuộc đấu. Nhưng Chelsea vẫn có đủ những ngôi sao để đăng ký thi đấu, và họ đã khẳng định được sức mạnh của mình bằng chiến thắng thuyết phục, nhờ hai pha lập công của Drogba ở các phút 15 và 18. Họ có lẽ còn thắng đậm hơn nếu không bỏ lỡ một số cơ hội, trong đó đáng chú ý nhất là pha dứt điểm trúng xà ngang bật ra của Duff. Trong khi đó, đội khách Middlesbrough hầu như không có phản ứng chống trả nào đáng kể.
Đêm qua, Chelsea không những có lợi thế sân Stamford Bridge, mà còn nhập cuộc ở trạng thái rất hưng phấn sau khi đã trải qua 12 trận không thua liên tiếp ở Premiership, trong đó 4 trận gần đây đều thắng và không để thủng lưới. Và đội bóng thành London đã sớm biến ưu thế này thành những pha ép cầu môn Boro. Ngay đầu trận, Arjen Robben đã tạo cơ hội cho Drogba dứt điểm tự do bằng đầu, nhưng bóng đi thẳng tới vị trí của thủ thành Schwarzer. Những phút tiếp theo, đội chủ nhà hoàn toàn kiểm soát thế trận, với sự cơ động của hai cầu thủ chạy cánh là Duff và Robben. Chính Robben rồi Drogba bỏ lỡ hai cơ hội ngon ăn liên tiếp, trước khi Chelsea phá thế quân bình ở phút 15. Sau khi nhận bóng từ Joe Cole, Lampard phối hợp một hai đẹp mắt với Robben rồi thực hiện pha kiến tạo cho Drogba. Tiền đạo người Bờ Biển Ngà khéo léo lừa qua hậu vệ đầy kinh nghiệm Gareth Southgate, bứt tốc và đánh bại nốt thủ môn Schwarzer. Chỉ khoảng 3 phút sau, đội chủ nhà có bàn nhân đôi cách biệt. Lại là Drogba dũng mãnh đón bóng từ quả đá phạt của Lampard, và đánh đầu đầy uy lực, hoàn tất thắng lợi 2-0 cho Chelsea.
Đội bóng của HLV Mourinho lẽ ra đã có thể ăn mừng một đại thắng, nếu Robben, Duff, Paulo Ferreira và Lampard không để những thời cơ trôi qua.
Đội hình:
Chelsea: Cech, Paulo Ferreira, Terry, Gallas, Smertin,Makelele, Lampard, Cole, Duff, Robben, Drogba
Dự bị: Johnson,Kezman, Gudjohnsen, Cudicini, Tiago
Middlesbrough: Schwarzer, Reiziger, Southgate, Cooper,Queudrue, Parlour, Doriva, Zenden, Downing, Hasselbaink, Nemeth
Dự bị: Nash, Job, Davies, Morrison, McMahon
Shaun Wright-Phillips (Man. City) và Freddie Ljungberg (phải) đều ghi bàn trận này. |
Trận này, Arsenal thi đấu mà không có sự phục vụ của siêu trung vệ Sol Campbell (chấn thương). Người thay thế tuyển thủ Anh này là hậu vệ trẻ người Thuỵ Sĩ - Phillippe Senderos, cầu thủ mới lần đầu được trao cơ hội chơi bóng ở đấu trường Premiership.
Đội hình:
Arsenal: Almunia, Hoyte, Toure, Senderos, Ashley Cole, Ljungberg, Fabregas (Pennant 65), Vieira, Pires, Henry, Van Persie
Man City: James, Onuoha, Distin, Dunne, Thatcher, Shaun Wright-Phillips, Barton (Flood 77), Bosvelt, Sibierski, Macken (Bradley Wright-Phillips 90), Fowler
MU không thể vượt qua Tottenham. |
MU cũng có hai cơ hội ăn bàn. Nhưng cú sút phạt của Gabriel Heinze ở cuối trận đã bị Paul Robinson xuất sắc cản được. Còn cú đá phản của Noe Pamarot, sau quả căng ngang hiểm hóc từ Ph. Neville, chỉ đưa bóng bay trúng mép trong cột dọc Tottenham bật ra.
Đội hình:
MU: Carroll, Phil Neville, Ferdinand, Silvestre, Heinze,Fletcher (Miller 76), Keane, Scholes, Ronaldo (Spector 84), Giggs (Bellion 37), Smith
Tottenham: Robinson, Pamarot, Naybet, King, Edman, Marney, Pedro Mendes, Carrick, Ricketts (Gardner 90), Ziegler, Keane
Danh sách cầu thủ ghi bàn:
16 bàn - Thierry Henry (Arsenal)
13 - Andy Johnson (Crystal Palace)
10 - Robert Pires (Arsenal), Jermain Defoe (Tottenham)
8 - Jimmy Floyd Hasselbaink (Middlesbrough), Milan Baros (Liverpool), Andy Cole (Fulham), Yakubu Aiyegbeni (Portsmouth)
7 - Craig Bellamy (Newcastle United), Eidur Gudjohnsen (Chelsea), Paul Scholes (Manchester United), Nicolas Anelka (Manchester City), Paul Dickov (Blackburn Rovers), Shaun Wright-Phillips (Manchester City), Fredrik Ljungberg (Arsenal)
6 - Jose Antonio Reyes (Arsenal), Robbie Keane (Tottenham), Henrik Pedersen (Bolton Wanderers), Kevin Davies (Bolton Wanderers), Damien Duff (Chelsea), Emile Heskey (Birmingham City), Didier Drogba (Chelsea)
5 - Marcus Bent (Everton), Luis Boa Morte (Fulham), Alan Shearer (Newcastle United), Kevin Phillips (Southampton), Robert Earnshaw (West Bromwich Albion), Mark Viduka (Middlesbrough), Darren Huckerby (Norwich City), Damien Francis (Norwich City), Frank Lampard (Chelsea), Alan Smith (Manchester United), Nolberto Solano (Aston Villa), Arjen Robben (Chelsea), John Arne Riise (Liverpool), Luis Garcia (Liverpool)
Trần Nam
Xếp hạng Ngoại hạng Anh (sau 4/1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|