Từ cuối năm 2000 đến nay, Puskas phải nằm viện vì bệnh thần kinh. Ông qua đời vì căn bệnh viêm phổi tại nơi sinh ra - thủ đô Budapest của Hungary.
Một thời lừng lẫy, nhưng trong những năm cuối đời Puskas phải khổ sở vì bệnh tật. |
Puskas là thủ quân "Đội tuyển Vàng" của bóng đá Hungary, hồi đầu thập niên 50 của thế kỷ trước. Trong 11 năm khoác áo tuyển (1945-1956), ông ghi được 83 bàn trong 84 lần ra sân, giành huy chương vàng Olympic 1952, sau đó, ghi 2 bàn trong chiến thắng 6-3, giúp Hungary trở thành đội tuyển đầu tiên đánh bại tuyển "Sư tử Anh" ngay trên sân Wembley, năm 1953.
Ở World Cup 1954, Puskas đưa Hungary vào đến trận chung kết. Nhưng sau đó, ông bị chấn thương và Hungary phải chịu thua tuyển Đức ở trận đấu cuối cùng của giải đấu đó.
Puskas gia nhập Real năm 1958, và nhanh chóng trở thành huyền thoại của đội bóng thủ đô Madrid, với 3 chiếc Cup C1 (Champions League ngày nay). Trong màu áo Real, ông đã ghi 512 bàn trong 528 lần được ra sân.
Puskas trong màu áo Real (1956-1967) |
Năm 1962, ông nhập quốc tịch Tây Ban Nha để chơi cho đội tuyển quốc gia nước này ở World Cup 1962.
Vài nét về Ferenc Puskas |
- Họ và tên đầy đủ: Ferenc Puskás Biro - Ngày sinh: 2/1/1927 - Nơi sinh: Budapest, Hungary - Vị trí: Tiền đạo - Sự nghiệp cầu thủ: + Cấp CLB: Kispest AC/Honved (1939-1956), RCD Espanol (1956), Real Madrid (1956-1967). + Cấp đội tuyển: Hungary (1949-1956), Tây Ban Nha (1961-1962) - Sự nghiệp HLV: + Cấp CLB: Deportivo Alaves, San Francisco Golden Gate Gales, Vancouver Royals, Panathinaikos, Real Murcia, Colo Colo, AEK Athens, Al-Masry, Club Sol de America, Cerro Porteno, Nam Melbourne Hellas. + Cấp đội tuyển: Hungary. |
D.M. tổng hợp