"CLB cảm ơn sâu sắc Gian Piero Gasperini vì nỗ lực mà ông ấy đã chứng tỏ trong thời gian làm việc ở đây và bày tỏ sự tiếc nuối khi đôi bên không thể tiếp tục hợp tác", Inter ra thông cáo ngắn gọn trên trang web chính thức của đội vào đầu buổi sáng 21/9 theo giờ địa phương (khoảng ngày 18h chiều nay, giờ Hà Nội).
Đội chủ sân Meazza cũng cho biết dẫn dắt các cầu thủ đội một tập ở đại bản doanh Appiano Gentile hôm nay là bộ đôi trợ lý Giuseppe Baresi và Daniele Bernazzani.
Gương mặt mệt mỏi và tuyệt vọng của Gasperini khi Inter thảm bại trên sân Novara. Ông là HLV thứ hai, sau Rafa Benitez, bị Inter sa thải trong hơn mọt năm ngắn ngủi của giai đoạn hậu Mourinho. Ảnh: Tuttosport. |
Sa thải Gasperini là điều mà ông chủ Moratti cùng bộ sậu trong ban lãnh đạo Inter đã nghĩ tới khi đội bóng toàn thua cả ba trận chính thức từ đầu mùa (Milan 1-2 ở Siêu Cup Italy, Palermo 3-4 ở Serie A và Trabzonspor 0-1 ở Champions League). Nhưng phải đợi đến khi Inter thảm bại 1-3 trên sân đội bóng mới thăng hạng Novara ở trận đấu sớm vòng bốn Serie A hôm qua, Moratti mới có quyết định dứt khoát.
Trong năm trận chính thức đầu tiên dưới triều đại Gasperini, Inter vẫn chưa biết mùi chiến thắng. Ngoài bốn thất bại kể trên, lần duy nhất thầy trò Gasperini không thua là khi họ để Roma cầm hòa 0-0 trên sân nhà ở vòng ba Serie A cuối tuần qua. Đây là sự khởi đầu tồi thứ hai ở Inter trong vòng 90 năm qua, chỉ kém mỗi mạch năm trận toàn thua liên tiếp của thầy trò HLV Nino Resegotti ở Serie A đầu mùa giải 1921-1922.
Song hành với mạch kết quả tệ hại ấy là hàng loạt vấn đề về đấu pháp, cách sử dụng nhân sự chiến thuật của Gasperini trên băng ghế chỉ đạo. HLV người Piedmonte thoạt đầu gò Inter vào sơ đồ 3-4-3 mà ông ưa thích. Khi sơ đồ này không đem lại hiệu quả trước Milan rồi Palermo, Gasperini xoay sang 4-3-1-2 dưới sức ép từ ban lãnh đạo, nhưng cũng không cải thiện được tình hình - Inter trắng tay tiếp trước Trabzonspor. Đến trận hòa Roma - trận đấu khá khẩm nhất dưới triều đại ngắn ngủi của ông, Gasperini chọn sơ đồ 3-5-2. Tuy nhiên, 3-5-2 cũng sớm bị xếp xó. Trong trận thua Novara, Gasperini lại cho Inter trở về với 3-4-3 rồi liên tiếp chuyển sang 3-5-2 và một lần nữa 3-4-3 khi thế trận bất lợi.
Dù cố gắng nhẹ lời, Chủ tịch Moratti vẫn không khỏi ngán ngẩm khi nói về Gasperini ngay sau thảm bại ở Novara: "Tôi không nghĩ hôm nay, Inter đã kiểm soát được trận đấu. Và kết quả này không xuất phát từ mối quan hệ giữa các cầu thủ với HLV. Gasperini đang ở tình thế thật sự khó khăn, xét về mọi mặt. Nhưng hôm nay thế là đủ rồi. Hãy để cho Gasperini yên. Tôi chưa nghĩ tới người thay thế, nhưng có lẽ, Gasperini sẽ không tiếp tục công việc này nữa".
Hơn một năm sau khi chinh phục tột đỉnh vinh quang với Mourinho ở mùa 2009-2010, Inter (áo trắng) giờ hóa tầm thường. Ảnh: AFP. |
Bản thân nhà cầm quân 53 tuổi cũng thừa nhận việc ông phải ra đi, dù dứt khoát không chịu ra tuyên bố từ chức: "Rút cuộc, kết quả trên sân cũng đã quyết định mọi thứ. Tôi thật sự thất vọng. Chúng tôi đã tạo lập quan hệ rất tốt ở Inter và thật hổ thẹn khi phải bỏ ngang giữa chừng. Tôi thật sự thấy tiếc nuối".
Theo báo chí Italy, Ranieri hiện là ứng viên số một ngồi vào chiếc ghế nóng, đứng trên một số cái tên khác như Delio Rossi, Louis van Gaal, Quique Sanchez Florez, Walter Zenga. Nhưng Moratti cũng có thể chọn phương án hy sinh mùa giải hiện tại để chờ đến hè 2012, để trải thảm đỏ mời Fabio Capello khi cựu HLV Milan, Juventus, Real Madrid và Roma này hết hợp đồng dẫn dắt tuyển Anh. Trong trường hợp đó, Inter nhiều khả năng sẽ bổ nhiệm cặp Luis Figo - Giuseppe Baresi làm đồng HLV tạm quyền, dẫn dắt Inter từ giờ đến cuối mùa
Minh Kha