Theo Robson, các ngôi sao bất kham, có cá tính nổi loạn như Tevez, Balotelli đang được Man City dung túng một cách tùy tiện và trở thành mầm mống gieo họa cho đội bóng. Cựu danh thủ MU khẳng định nếu là cầu thủ MU và làm việc với HLV Alex Ferguson, Tevez và Balotelli sẽ không có "đất sống" tại Old Trafford.
Robson không xem việc Mancini tạo điều kiện cho Tevez trở lại thi đấu là điều tốt với Man City. Ảnh: AFP. |
"Ferguson sẽ không bao giờ để những việc như kiểu Tevez gây rắc rối triền miên, Balotelli thường xuyên đi chơi đêm diễn ra trong đội bóng của ông ấy. Ferguson là một bậc thầy trong khâu quản trị nhân sự và đây có thể là khác biệt lớn nhất giữa MU hiện tại với Man City, khi hai đội đua tranh ngôi vô địch Ngoại hạng Anh".
Man City, sau trận thắng Chelsea 2-1 hôm qua, chỉ còn kém ngôi đầu của MU một điểm trong khi mùa giải vẫn còn tới chín vòng. Trong trận thắng Chelsea, Tevez lần đầu tiên trở lại sau gần sáu tháng xa rời sân cỏ vì mâu thuẫn với HLV Mancini. Sau khi được tung vào sân, tiền đạo này đã góp công lớn với tình huống kiến tạo để Nasri ấn định thắng lợi 2-1 cho đội nhà.
Balotelli trong khi đó luôn được nhắc tới bởi những khoảnh khắc tỏa sáng trên sân cỏ xen lẫn với những lần anh bị HLV Mancini phạt tiền và nhắc nhở vì vi phạm kỷ luật. Cách Mancini đối xử với hai ngôi sao trên, theo Robson, hoàn toàn đối lập với sự nghiêm khắc của Ferguson đối với Wayne Rooney.
Trong dịp lễ Tặng quà hồi cuối năm ngoái, Rooney bị phát hiện đi chơi đêm với vợ Coleen cùng hai chiến hữu thân tín là Darron Gibson và Jonny Evans. Dù không có bằng chứng nào cho thấy bộ ba cầu thủ MU này hành xử sai trái hay say rượu, họ vẫn bị Ferguson trừng phạt dưới thình thức trừ một tuần lương và loại khỏi danh sách thi đấu một trận.
Dù sự vắng mặt của Rooney ở trận trên khiến MU phần nào bị suy giảm sức mạnh và thất thủ trước Blackburn, Robson cho rằng Ferguson đã đúng. Trừng phạt Rooney là một thông điệp không thể mạnh mẽ hơn mà Ferguson gửi tới phần còn lại của đội bóng.
Robson (trái) cũng là một cá tính lớn thời còn thi đấu và là học trò cưng của Ferguson trong những năm đầu ông dẫn dắt MU. |
"Liệu có HLV nào đủ can đảm gạt Rooney khỏi danh sách thi đấu ? MU đang khủng hoảng nhân sự vì hàng loạt chấn thương và khiến Ferguson phải tung ra một đội hình yếu vì có rất nhiều xáo trộn, nhưng ông ấy vẫn nhất quyết gạt Rooney. Quyết định đó cho thấy cầu thủ dù giỏi đến mấy vẫn phải tuân thủ kỷ luật.
Rooney là một cá tính mạnh, Ferguson thích điều đó. Ông ấy chưa bao giờ e ngại đối đầu với những cá tính mạnh như thế trong phòng thay đồ. Nếu một cầu thủ muốn đứng lên và bày tỏ chính kiến, Ferguson luôn cho phép và sẵn sàng lắng nghe. Nhưng sau cùng, ông ấy vẫn là người có quyền quyết định cao nhất".
Chặng về đích của cuộc đua tranh ngôi vô địch Ngoại hạng Anh | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Phương Minh