Trong trận gặp Anh ở vòng bảng Euro 2012, Nasri đã hét câu "câm mồm đi" trước máy quay truyền hình sau khi ghi bàn gỡ hòa 1-1, hành động mà sau đó anh giải thích là nhằm vào một nhà báo đã viết bài chỉ trích trước đó.
Sau trận thua Tây Ban Nha ở tứ kết, tiền vệ người Pháp cũng gây hấn với giới truyền thông, xỉ vả nặng lời đối với một nhà báo của AFP. Tổng hợp hai scandal, Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) quyết định cấm Nasri thi đấu trong trận giao hữu với Uruguay ngày 15/8 và hai trận gặp Phần Lan và Belarus ở vòng loại World Cup đầu tháng 9.
Nasri sẽ trở lại trong trận gặp Tây Ban Nha giữa tháng 10 cũng ở vòng loại World Cup.
Tiền vệ CLB Man City, Samir Nasri lớn tiếng sau khi ghi bàn vào lưới tuyển Anh. |
Menez, cầu thủ cãi nhau với thủ môn đội trưởng Hugo Lloris và chỉ trích trọng tài sau trận thua Tây Ban Nha ở Euro, cũng bị cấm thi đấu trong trận giao hữu với Uruguay.
May mắn hơn Nasri và Menez, hai cầu thủ Hatem Ben Arfa và Yann M'Vila chỉ bị cảnh cáo. Ben Arfa bị buộc tội to tiếng với HLV Laurent Blanc trong phòng thay đồ sau trận thua Thụy Điển 0-2 ở vòng bảng trong khi M'Vila từ chối bắt tay cầu thủ dự bị Olivier Giroud và HLV Blanc sau khi bị thay ra trong trận thua Tây Ban Nha.
4 cầu thủ trên sẽ có 10 ngày để kháng án.
Việc xử phạt cầu thủ đã trở thành một "truyền thống" của Pháp sau các giải đấu lớn gần đây. Sau World Cup 2010, FFF đã ra án phạt kỷ lục treo giò 18 trận đối với Nicolas Anelka, 5 trận với Patrice Evra và 3 trận với Franck Ribery xuất phát từ những bất đồng nội bộ đội tuyển.
Thúy An