Kiatisuk (đỏ) vẫn chứng minh được vai trò thủ lĩnh không thể thiếu trong đội hình Thái Lan. Ảnh: thaifootbal. |
Bước vào lượt trận cuối, hai chiếc vé của bảng này vẫn còn bỏ ngỏ cho ba đội Thái Lan, Malaysia và Myanmar. Trong đó, Myanmar với 2 điểm sau hai trận hòa với hai đối thủ mạnh, họ có nhiều lợi thế hơn, bởi chỉ gặp đội đã bị loại Philippines. Trong khi đó, Thái Lan và Malaysia cùng được 4 điểm, nhưng họ phải đấu với nhau. Nếu đội nào thắng thì họ sẽ đứng nhất bảng, còn thua mà Myanmar giành chiến thắng, dù tối thiểu, họ sẽ bị loại. Còn nếu hai đội hòa nhau mà Myanmar ghi ít hơn 4 bàn thì cả hai sẽ dắt tay vào bán kết. Một trường hợp khác, đội thua trong cặp đấu Thái Lan và Malaysia vẫn vào bán kết nếu Myanmar không thể thắng được Philippines. Và khả năng cuối này đã xảy ra chiều qua ở bảng A.
Thái Lan thi đấu trận quan trọng mà vắng một vị trí chủ chốt, đó chính là nhạc trưởng Thonglao. Do bị chấn thương nên cầu thủ mới đầu quân cho HAGL đã không có trong đội hình xuất phát của HLV Chanvit. Tuy nhiên, trong thế trận với Malaysia, Thái Lan vẫn là đội vượt trội hơn. Trong đó, lão tướng Kiatisuk vẫn chứng minh vai trò thủ lĩnh dẫn dắt lối chơi của đội nhà. Bên cạnh đó, sự hoạt động năng nổ và hiệu quả của Sutee, Suree Suka, Suchao Nutnum và đặc biệt là Vua phá lưới SEA Games 23- Sarayoot đã giúp cho Thái Lan liên tục nắm thế chủ động và áp đảo về phía khung thành đối phương. Trong đó, Sarayoot là người đã đem lại chiến thắng sát nút, đưa đội nhà vào bán kết với tư cánh đội đứng đầu bảng.
Hai đội đã chọn lối chơi tấn công ngay từ tiếng còi khai cuộc. Với ưu thế sân nhà và sự vượt trội của các tuyển thủ, Thái Lan phần nào chiếm ưu thế hơn. Tuy vậy, cũng phải tới phút 18, họ mới có cơ hội hãm thành Syamsuri, khi cú đánh đầu của Suchao Nutnum vọt xà. Chưa đầy một phút sau, tới lượt Kiatisuk ra đòn, có bóng trống trải trong vòng cấm từ pha nhả bóng bằng đầu của Sarayoot, nhưng cựu tiền đạo HAGL này lại đưa bóng đi quá cao. Chơi yếu thế nhưng suýt nữa Malaysia đã có bàn dẫn trước. Phút 36, Mohd Khyril, đi bóng thẳng vào trong vòng cấm từ cánh trái đối mặt với Kosin, nhưng kết thúc bằng một pha bóng nhẹ.
Phút 44, Thái Lan lại gây sóng gió trước khung thành Syamsuri. Kiatisuk đã có đường chuyền chân trái khá đẹp mắt loại bỏ hàng thủ Malaysia, nhưng Sarayoot chỉ đưa bóng đi chệch cột dọc trong thế đối mặt thủ thành đối phương.
Bước vào đầu hiệp hai, lưới của Malaysia đã bị rung lên. Phút 47, Suree Suka đã có một đường chuyền chính xác bên cánh phải, Sarayoot ở trong thế thoải mái đánh đầu gọn gàng đưa Thái Lan dẫn 1-0. Có bàn thắng, các cầu thủ Thái vẫn chơi hưng phấn và liên tục bóng được nhồi vào vòng cấm địa Malaysia, buộc các hậu vệ Malaysia phải chống trả vất vả. Phút 58, xà ngang đã từ chối bàn thắng của Kiatisuk, khi tiền đạo này có pha sút phạt hơn khoảng 20m khá đẹp mắt. Một cơ hội khác ở phút 72, Sarayoot đã có cú móc bóng đẹp mắt từ đường chuyền cánh phải của Kiatisuk, nhưng bóng lại đi cao hơn khung thành chỉ gang tấc.
Bị dẫn bàn, Malaysia bắt buộc phải dâng lên tìm bàn thắng. Tuy nhiên các đợt tấn công của họ vẫn không thể đe dọa được khung thành của Kosin một cách rõ nét. Đã vậy, phút 88, họ còn phải thi đấu ít hơn một người khi Shakir Shaari đã bị thẻ đỏ sau khi có pha vào bóng thô bạo với cầu thủ Thái Lan. Đến lúc này, các cầu thủ Malaysia có vẻ chỉ còn cách ngóng tin, bởi Myanmar vẫn chưa thể ghi nổi một bàn vào lưới Philippines.
Tiếng còi tan trận, dù thua nhưng niềm vui lộ rõ trên khuôn mặt của các cầu thủ và BHL Malaysia. Họ đã giành chiếc vé thứ hai của bảng vào bán kết. Bởi một bất ngờ đã xảy ra khi đội tuyển Myanmar bị Philippines cầm hòa 0-0.
Bảng xếp hạng bảng A sau khi kết thúc vòng đấu bảng:
TT | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu Số | Điểm |
Thái Lan | 2 | 1 | 0 | 6-1 | 7 |
Malaysia | 1 | 1 | 1 | 4-1 | 4 |
Myanmar | 0 | 3 | 0 | 1-1 | 3 |
Philipines | 0 | 1 | 2 | 0-8 | 1 |
Sau hai lượt trận, Singapore dẫn đầu bảng B với 4 điểm (hiệu số 11-0); đứng tiếp theo là Indonesia (4 điểm; hiệu số 4-2), Việt Nam (2 điểm; hiệu số 1-1) và Lào (0 điểm; 1-14). Trận cuối vòng bảng, Việt Nam cần thắng Lào với cách biệt từ 3 bàn trở lên để tự quyết một vé dự bán kết. Đây là nhiệm vụ không khó. Nhiều khả năng chúng ta sẽ xếp nhì bảng, và sớm phải gặp Thái Lan ở bán kết (đấu hai lượt trên sân nhà - sân đối phương). |
Lịch thi đấu và kết quả của giải: Ngày 12/1,16h30, Bảng A: Malaysia - Philippines 4-0 Ngày 13/1, 16h30, Bảng B: Indonesia - Lào 3-1 Ngày 14/1, 16h30, Bảng A: Malaysia - Myanmar 0-0 Ngày 15/1, 16h30, Bảng B: Việt Nam - Indonesia 1-1 Ngày 16/1, 19h, Bảng A: Myanmar - Philippines 0-0 Ngày 17/1, 19h, Bảng B: Việt Nam - Lào |
An Nhơn