Bảng A: Iraq, CHDCND Triều Tiên, Libăng, Australia.
Bảng B: Hàn Quốc, Bahrain, Syria, Uzbekistan.
Bảng C: Nhật Bản, Ảrập Xêut, Qatar, Việt Nam.
Vòng loại thứ ba của khu vực châu Á có 3 bảng, mỗi bảng 4 đội, thi đấu vòng tròn hai lượt (sân nhà - sân khách) từ ngày 22/8 đến ngày 21/11. Vòng này chỉ chọn 3 đội nhất các bảng đại diện cho châu Á dự môn bóng đá nam Olympic Bắc Kinh 2008 cùng chủ nhà Trung Quốc, và các đại diện khu vực khác.
Với kết quả bốc thăm như trên, tại bảng C, "đại gia" của bóng đá châu lục là Nhật Bản cũng cảm thấy khó kiếm vé đi tiếp, chứ chưa nói gì tới đội U23 của chúng ta. Bởi nền bóng đá Ảrập Xêut từ lâu đã thuộc nhóm đầu của châu Á, còn Qatar mới gây ấn tượng bằng tấm HC vàng bóng đá nam tại Á vận hội 2006. Tại vòng loại thứ hai, Ảrập Xêut còn thắng cả Australia (gia nhập Liên đoàn bóng đá châu Á chưa lâu); còn Nhật Bản là đội duy nhất toàn thắng các trận vòng loại đã đấu.
Nguyên tắc bốc thăm BTC dựa vào thành tích của các đội tại hai vòng loại đã qua và VCK Olympic Athens 2004 để xác định đội hạt giống và nhóm bốc thăm. Iraq, Hàn Quốc, Nhật Bản là 3 đội hạt giống và được xếp vào nhóm số 1. Nhóm số 2 gồm Bahrain, Ảrập Xêut và Libăng. Nhóm số 3 gồm: CHDCND Triều Tiên, Syria và Qatar. Nhóm cuối gồm: Uzbekistan, Việt Nam và Australia. Các đội cùng nhóm và cùng bảng của vòng loại thứ hai không nằm cùng bảng ở vòng loại cuối cùng này. |
T.T.