Thành phần đội tuyển bóng đá nữ vẫn là những gương mặt quen thuộc như Kim Hồng, Lê Thị Thương. Ảnh: TN. |
Trong thành phần tập trung lần này có ba tân binh là Phạm Thị Tươi (Hà Nam), Trần Thị Thùy Trang (TP HCM) và Khổng Thị Hằng (Than KSVN). Những gương mặt này được HLV Trần Vân Phát trực tiếp chọn sau khi theo dõi lượt đi giải vô địch quốc gia tại TP HCM.
Số còn lại chủ yếu là những cựu binh từng chinh chiến nhiều năm và đang đóng góp vai trò quan trọng như: Kiều Trinh, Nguyễn Thị Xuyến, Ngọc Anh, Hải Hòa, Nguyễn Thị Nga, Lê Thị Thương, Tuyết Dung, Nguyễn Thị Muôn, Kim Hồng, Thanh Hương, Minh Nguyệt…
Trong đợt tập huấn này, đội có hai chuyến rèn thể lực tại Tam Đảo và Đà Lạt từ ngày 13 đến 28/3. Sau đó, đội trở về tập luyện tại Trung tâm đào tạo trẻ VFF 12 ngày trước khi lên đường đi tập huấn ở Quảng Châu (Trung Quốc) từ ngày 11 đến 25/4 và Hàn Quốc từ ngày 26/4 đến 8/5.
Tuyển nữ Việt Nam có tổng cộng 8 trận đấu giao hữu trong đợt tập huấn, trong đó có 6 trận đấu với các quân xanh chất lượng tại Trung Quốc, Hàn Quốc. Sau đó, đội về nước dự vòng chung kết Asian Cup 2014 ngày 14 đến 25/5 tại TP HCM. Nếu đứng trong năm vị trí đầu tiên tại giải, tuyển nữ Việt Nam sẽ giành vé dự World Cup 2015 tại Canada.
Danh sách đội tuyển nữ Việt Nam
Thủ môn (4): Đặng Thị Kiều Trinh, Lê Thị Tuyết Mai, Trần Thị Kim Thanh (TP HCM), Khổng Thị Hằng (Than KSVN).
Hậu vệ (8): Nguyễn Thị Xuyến, Nguyễn Thị Ngọc Anh (Hà Nội 1), Nguyễn Hải Hòa (Thái Nguyên), Bùi Thị Như, Trần Thị Hồng Nhung (Hà Nam), Nguyễn Thị Nga (Hà Nội 2), Chương Thị Kiều, Trần Thị Kim Hồng (TP HCM).
Tiền vệ (9): Lê Thị Thương, Nguyễn Thị Mai, Phạm Hoàng Quỳnh (Than KSVN) Nguyễn Thị Muôn, Vũ Thị Nhung (Hà Nội 1), Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Thị Tuyết Dung, Phạm Thị Tươi (Hà Nam), Nguyễn Thị Thùy Trang (TP HCM).
Tiền đạo (4): Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Hòa (Hà Nội 1), Nguyễn Thị Nguyệt, Lê Thu Thanh Hương (Hà Nam).