Phút 89 của trận đấu, khi Thanh Hóa đang dẫn 2-0, sân Long Xuyên bị mất nguồn điện khiến các cầu thủ bị ảnh hưởng về tầm nhìn. Theo quy đinh, khi sân không đủ điều kiện ánh sáng, trọng tài có thể yêu cầu tạm dừng trận đấu để khắc phục hoặc dời trận đấu sang ngày khác. Tuy nhiên, do trận đấu chỉ còn khoảng 3 phút nên trọng tài Trần Văn Lập vẫn cho cầu thủ hai đội thi đấu nốt. Lúc đó là gần 18h nên ánh sáng trên sân đã giảm đáng kể.
Cầu thủ hai đội phải thi đấu những phút cuối trong điều kiện thiếu ánh sáng. Ảnh: Dương Thu. |
Đúng trong khoảng thời gian này, đội An Giang ghi được một bàn gỡ từ chấm penalty của Thanh Bình do hậu vệ Van Bakel của Thanh Hóa phạm lỗi trong khu vực 16m50. Sau bàn thắng này, trận đấu nhanh chóng chấm dứt với tỷ số 2-1 nghiêng về phía đội khách và An Giang không gỡ hòa nên không xảy ra tranh cãi nào. Xét về lý, Thanh Hóa hoàn toàn có thể khiếu nại khi phải thi đấu trong điều kiện thiếu ánh sáng.
Sau trận đấu, vì phòng họp báo không có điện nên các phóng viên phải phỏng vấn HLV Mai Đức Chung và Nhan Thiện Nhan ngay trên sân. Cầu thủ hai đội cũng phải rời sân trong cảnh mò mẫm vì thiếu ánh sáng.
Đây không phải là lần đầu hiện tượng mất điện diễn ra trong các trận đấu ở V-League. Trước đây, các trận đấu ĐTLA - HAGL trên sân Long An và Bình Dương - Cảng Sài Gòn trên sân Bình Dương cũng từng xảy ra sự cố mất điện khiến trận đấu phải chuyển sang ngày khác.
An Giang là đội bóng mới thăng hạng V-League nên chưa có sự chuẩn bị tốt nhất cho các trận đấu. Về lý thuyết, ban tổ chức sân phải chuẩn bị sẵn nguồn điện dự phòng để tránh hiện tượng mất điện khi đang thi đấu. Một đội bóng tân binh khác ở V-League là Than Quảng Ninh cũng suýt không được tổ chức các trận đấu ở sân Cẩm Phả vì điều kiện ánh sáng không đảm bảo.