Hồng Sơn từng nhiều lần bị chấn thương khi tập trung cùng tuyển Việt Nam. Ảnh: Phương Anh. |
Sau buổi tập ngày 3/10, Dương Hồng Sơn đột nhiên bị choáng đầu, tai không nghe rõ những âm thanh ở khoảng cách xa. Bác sĩ đội tuyển Việt Nam Trần Anh Tuấn cho Hồng Sơn uống thuốc những không thuyên giảm và anh đã phải vào Bệnh viện Tai mũi họng Trung ương kiểm tra.
Sau khi kiểm tra tai, Sơn tiếp tục được giới thiệu lên Khoa Tai - Thần kinh thuộc bệnh viện này để điều trị và các bác sĩ tại đây yêu cầu Sơn phải nằm viện để tiếp tục theo dõi điều trị. Theo bác sĩ Trần Anh Tuấn, các bác sĩ chẩn đoán Sơn bị điếc đột ngột do tắc mạch thiểu năng tuần hoàn tai trong.
Với căn bệnh mới nhất này, gần như chắc chắn Dương Hồng Sơn không thể tham dự chuyến thi đấu tại Qatar và Uzbekistan cùng tuyển Việt Nam. Hai thủ môn còn lại là Thanh Bình và Bửu Ngọc sẽ được sử dụng luân phiên ở 2 trận đấu tới.
Trước đó, Dương Hồng Sơn cũng dính chấn thương ở vai, vốn là vết thương cũ từng khiến anh phải chia tay tuyển Việt Nam hồi tháng 6/2012. Chấn thương này khiến khả năng phản xạ của Hồng Sơn giảm đi khá nhiều và ban huấn luyện cũng đang cân nhắc khả năng sẽ cho thủ môn này thôi tập trung đợt này. Bác sĩ Trần Anh Tuấn cho biết, song song với việc điều trị tai, Hồng Sơn vẫn phải chữa chấn thương vai.
Nguyễn Tùng