Trần Duy Ly khẳng định trận Ninh Bình - Đà Nẵng không có tiêu cực. Ảnh: Đức Đồng. |
Trước những thông tin về trận đấu giữa Ninh Bình - Đà Nẵng tại vòng 8 vừa qua có dấu hiệu tiêu cực, Trưởng ban tổ chức giải Trần Duy Ly cho biết: “Dư luận có quyền nghi ngờ về những kết quả xảy ra trong trận đấu, nhưng nói Đà Nẵng nằm thì không đúng khi chúng ta chưa có cơ sở, chứng cứ để nói họ thi đấu tiêu cực. Trận đấu ấy, tôi và Phó chủ tịch VFF Phạm Văn Tuấn có mặt ở sân Ninh Bình để theo dõi. Nếu như hiệp một Đà Nẵng thi đấu tốt thì hiệp hai họ bị xuống sức, nhận 4 bàn thua. Các bàn thắng mà Ninh Bình ghi được là những pha phối hợp đẹp mắt chứ không phải được biếu. Chúng tôi đã cùng Ban tư vấn đạo đức ngồi xem lại trận đấu, tổng hợp báo cáo từ giám sát và nhận thấy nó diễn ra bình thường chứ không có tiêu cực như dư luận nghi ngờ”.
Ông Ly cho biết VPF luôn có chủ trương phòng chống tiêu cực bằng cách phối hợp với C45 Bộ Công an. Những trận đấu nào bị nghi ngờ có vấn đề sẽ được tổng hợp từ nhiều nguồn hòng ngăn chặn tiêu cực có thể xảy ra. “Tiêu cực trong bóng đá rất tinh vi và phải có bằng chứng mới xử lý được. Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình vì bóng đá sạch, những tập thể hay cá nhân nào liên quan đến các trận đấu mà bị phát hiện tiêu cực thì sẽ bị xử phạt nặng”, ông Ly nói.
Còn về trận đấu Siêu Cup giữa Đà Nẵng - Xuân Thành Sài Gòn bị nghi tiêu cực khi có Ban tư vấn đạo đức nhận được tin nhắn báo cầu thủ bán độ. Tính đến nay, Ban tổ chức giải vẫn chưa có hình thức nào xử lý trận đấu này. Ông Phạm Ngọc Viễn, Phó chủ tịch VFF, Tổng giám đốc VPF cho biết: “Trận tranh Siêu Cup là một trận đấu hay, hấp dẫn và Đà Nẵng thắng xứng đáng. Nhưng khi Ban tư vấn đạo đức cung cấp chứng cứ từ tin nhắn dự đoán trùng với diễn biến trên sân, chúng tôi đã phải ngồi lại và phối hợp với nhiều bên để làm rõ sự việc. Chúng tôi đã có công văn gửi Bộ Công an và đến nay vẫn chưa thể đưa ra kết luận về trận đấu này có tiêu cực hay không”.
Ông Nguyễn Hải Hường, Trưởng ban kỷ luật nói thêm: “Chúng tôi đã cung cấp chứng cứ lên A83 và C45 Bộ Công an về tin nhắn và các chứng cứ thu thập được. Nhưng hiện nay chúng tôi chưa nhận được kết luận nào. Vì thế rất khó để chúng tôi xử lý khi trên tay chưa có hồ sơ gì hết”.
Đức Đồng