Dưới thời HLV Vicente Del Bosque, khả năng phòng ngự của Tây Ban Nha đã được nâng lên tầm nghệ thuật. Không chơi đổ bê tông như người Italy, Tây Ban Nha chú trọng vào ba khả năng kiểm soát bóng, giải tỏa sức ép trên phần sân nhà và thay đổi nhịp độ trận đấu. Tất cả đã biến La Roja trở thành một hình mẫu công thủ toàn diện lý tưởng cho bóng đá hiện đại.
Thống kê có lẽ là minh chứng thuyết phục nhất cho nghệ thuật phòng ngự của Tây Ban Nha. Dưới thời Del Bosque, trong 37 trận tranh tài chính thức, đội ĐKVĐ World Cup chỉ để lọt lưới 18 bàn. Tính trung bình cứ 175 phút thủ môn Iker Casillas mới phải vào lưới nhặt bóng một lần.
Cặp Pique - Ramos (áo đỏ) đối đầu Benzema trong trận Tây Ban Nha - Pháp ở tứ kết Euro 2012. |
Hiện không có đối thủ nào trong 10 đội bóng hay nhất thế giới - bao gồm 8 nhà vô địch World Cup cộng thêm Bồ Đào Nha và Hà Lan, có tỷ lệ bàn thua thấp hơn Tây Ban Nha: 0,48 bàn/trận. Đội xếp ngay sau "cơn thịnh nộ màu đỏ" là đội tuyển Anh với tỷ lệ 0,59 (16 bàn thua trong 27 trận).
Một số trận đấu hot vòng loại khu vực châu Âu |
12/10 Nga - Bồ Đào Nha, 22h (giờ Hà Nội) 13/10 Armenia - Italy 0h Belarus - Tây Ban Nha 1h Hà Lan - Andorra 1h30 CH Ireland - Đức 1h45 Anh - San Marino 2h |
Cả vòng chung kết Euro 2012, Casillas chỉ phải nhận một bàn thua duy nhất (giống Euro 2008 và World Cup 2010, anh giữ sạch lưới trong mọi trận loại trực tiếp). Chỉ có ba bàn thua trong hai vòng chung kết gần đây, thày trò Del Bosque cho thấy họ không chỉ mạnh trên hàng công.
"Tây Ban Nha kiểm soát bóng hầu như suốt trận đấu. Điều đó khiến các đối thủ cảm thấy mệt mỏi và giúp khung thành Tây Ban Nha trở nên an toàn hơn khi thời gian đi về cuối trận", Joachim Low, HLV của đội tuyển Đức, nhận xét.
Tối nay, hàng thủ vững chắc của Tây Ban Nha có thể gặp thử thách đáng kể khi làm khách trên sân của Belarus. Nguyên nhân không phải hàng công đội chủ nhà quá mạnh mà là vấn đề từ chính Tây Ban Nha. Hai trung vệ Carles Puyol và Gerard Pique đều phải ở nhà do chấn thương, buộc Del Bosque phải tìm người mới đá cặp với Sergio Ramos. Thông thường, Raul Albiol và Javi Martinez, hai cầu thủ của Real và Bayern, sẽ là hai phương án được nghĩ đến đầu tiên. Nhưng trong buổi tập mới đây Del Bosque đã cho Sergio Busquets đá cặp với Ramos.
Dẫu ai được chọn, hàng thủ Tây Ban Nha cũng sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Ramos vốn quen đá cặp với Pique từ Euro 2012. Sự thay đổi quá nhanh có thể làm giảm hiệu quả phối hợp tuyến dưới.
Tuy nhiên đây không phải là vấn đề lớn với Tây Ban Nha. Giới chuyên môn vẫn đánh giá đội ĐKVĐ có khả năng giành chiến thắng hai bàn cách biệt trong trận đấu tối nay.
Đội hình xuất phát dự kiến:
Belarus: Vyeramko, Marty'vich, Palyakow, Filipenko, Verkho'sov, Drahun, Kislyak, Bardachow, Bressan, A Hleb, Rodionov
Tây Ban Nha: Casillas, Arbeloa, Busquets, Ramos, Alba, Xavi, Alonso, Fabregas, Silva, Torres, Iniesta
Thùy Dương