Bộ trưởng thể thao Nga Vitaly Mutko gọi đây là một vấn đề nội bộ. Nhưng quyết định trên của RFU vẫn đối mặt với nguy cơ chịu trừng phạt từ FIFA và UEFA.
Bộ trưởng thể thao Nga Vitaly Mutko khẳng định việc sáp nhập các đội bóng Crimea là “vấn đề nội bộ” của RFU. Ảnh: AFP. |
Phó tổng thống Ukraine Anatoly Popov đe dọa rằng Nga sẽ chịu hậu quả vì việc đưa các đội bóng từ liên đoàn bóng đá này sang đá tại giải đấu thuộc quyền quản lý của một liên đoàn khác là không được phép.
"Crimea đang bị chiếm đóng, nhưng vẫn là một phần lãnh thổ của Ukraine. Tất cả hoạt động bóng đá tại Crimea chịu sự quản lý của Liên đoàn Bóng đá Ukraine. Chính phủ của chúng tôi sẽ làm mọi cách để lấy lại Crimea và đưa các đội bóng Crimea về lại với bóng đá Ukraine", ông Popov tuyên bố.
Trước đây, SKChF, Zhemchuzhina và TSK đều chịu sự quản lý của Liên đoàn Bóng đá Ukraine và thi đấu tại các giải đấu của Ukraine. Tiền thân của TSK là CLB Tavriya, đội từng vô địch Ukraine vào năm 1992 và 2010 đồng thời từng giành vé dự Champions League.
Criema trở về với Nga đồng nghĩa với việc đời sống bóng đá trên vùng lãnh thổ này cũng được sáp nhập với bóng đá Nga. Ảnh: AFP. |
Hiện FIFA chưa bình luận về vụ việc trên. Nhưng theo chủ tịch danh dự của RFU Vyacheslav Koloskov, FIFA chỉ có thể lên tiếng khi nhận được thông tin chi tiết từ RFU, và một đại diện FIFA ướm trước với phía Nga rằng "còn quá sớm để đưa ra bất kỳ lệnh trừng phạt nào".
Nga là nước sẽ tổ chức World Cup 2018. Do đó, mọi ý kiến của FIFA tác động đến RFU đều phải được cân nhắc kỹ nếu không muốn gây ra một sự xấu hổ cho chính tổ chức quyền lực này.
Di Khánh