Bộ trưởng thể thao Nga, Vitaly Mutko tuyên bố khoản tiền dành cho World Cup 2018 đã lên tới 600 tỷ rúp, tương đương 12 tỷ bảng hay 19 tỷ USD. Dự tính 40% khoản tiền này được dùng trong mục đích xây mới cũng như cải tạo các sân vận động. Số còn lại sẽ được chi tiêu trong giao thông và hạ tầng cơ sở các khách sạn.
Ông Mutko cũng kỳ vọng nhà nước sẽ chia sẽ gánh nặng về khoản ngân sách cho World Cup 2018 với các đại diện đến từ lĩnh vực tư nhân.
11 thành phố được chọn để tổ chức các trận đấu gồm Moscow (sở hữu 2 trong số 12 sân), St Petersburg, Sochi, Yekaterinburg, Kazan, Nizhny Novgorod, Rostov-on-Don, Samara, Kaliningrad, Volgograd and Saransk.
Bộ trưởng thể thao Nga, Vitaly Mutko cùng chủ tịch FIFA, Sepp Blatter. |
Về phía Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), Tổng thư ký Jerome Valcke tin rằng với ngân sách khổng lồ được công bố thì chất lượng các sân vận động sẽ ở mức hoàn hảo. Trong khi đó chủ tịch Sepp Blatter lại lý giải việc tăng ngân sách cho giải đấu vào năm 2018 là hoàn toàn hợp lý khi bóng đá ngày càng trở thành môn thể thao phổ biến trên toàn thế giới.
"Liệu mọi người có biết rằng đại diện của Syria có chân trong ủy ban của FIFA từ tuần trước. Có ai nghĩ tới việc người ta vẫn đang chơi bóng đá tại Syria", Blatter nói tại cuộc họp ở Moscow trong bối cảnh giao tranh vẫn xảy ra ở quốc gia Trung Đông, Syria.
"Không chỉ ở Syria, thậm chí Afghanistan cũng có giải vô địch riêng. Bóng đá xuất hiện khắp mọi nơi trên hành tinh. Bóng đá mang tới hy vọng và kết nối tất cả mọi người", chủ tịch FIFA tự hào nói.
Nước Nga đã đánh bại Anh cùng hai liên minh là Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha và Bỉ - Hà Lan để giành quyền tổ chức World Cup 2018. Đây cũng là lần đầu tiên giải vô địch bóng đá thế giới được tổ chức tại mội quốc gia ở Đông Âu.
Ngọc Hải