Đây là năm thứ tư liên tiếp giải bóng rổ U17 quốc gia được tổ chức. Ảnh: TNTP. |
8 đội nam chia thành hai bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để xác định 2 đội nhất và nhì vào bán kết. Trong khi đó, nội dung dành cho nữ bao gồm 3 bảng, mỗi bảng 3 đội, cũng thi đấu vòng tròn một lượt nhằm tìm ra 3 đội nhất và một đội nhì có thành tích tốt nhất vào bán kết.
Đại diện của khu vực miền Bắc là đội Phòng Không Không Quân, THPT Chu Văn An - Hà Nội (nam) và Yên Bái, Quảng Ninh (nữ).
Khu vực miền Nam là Trường Phổ thông Năng khiếu TDTT Cần Thơ, Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Hậu Giang (nam) và Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Sóc Trăng, Trường Phổ thông Năng khiếu TDTT Cần Thơ (nữ).
Khu vực niềm Trung là Bà Rịa – Vũng Tàu, Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Quảng Ngãi (nam) và trường Năng khiếu nghiệp vụ TDTT tỉnh Bình Thuận, THPT chuyên Phan Châu Trinh - TP Đà Nẵng (nữ).
Đồng hành với các trận đấu bóng rổ trong khuôn khổ Giải bóng rổ U17 Quốc gia là cuộc thi “Sôi động sàn đấu" dành cho các cổ động viên nhiệt tình với môn thể thao này. Ảnh: TNTP. |
Đây là mùa giải thứ 4 liên tiếp Liên đoàn bóng rổ Việt Nam, Báo Thiếu niên Tiền Phong, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Sở VHTTDL Cần Thơ cùng nhãn hàng sing-gum Cool Air phối hợp tổ chức.
“Qua 4 năm liền tổ chức Giải Bóng rổ U17 Quốc gia, chúng tôi cố gắng giúp các vân động viên phát huy tư duy chiến lược, nền tảng thể lực tốt, thi đấu tập trung với tinh thần đồng đội và kỷ luật cao", ông Nguyễn Quốc Quân, Tổng thư ký LĐ bóng rổ Việt Nam nhận xét trước vòng chung kết. "Có thể nói tương lai cho bóng rổ trẻ nói riêng cũng như bóng rổ chuyên nghiệp nói chung tại Việt Nam rất tươi sáng".
Doãn Mạnh