Tyler Hamilton. Ảnh: AP.
Cua rơ Tyler Hamilton, một đồng đội cũ của cựu vô địch Tour de France là Lance Armstrong tại đội đua US Postal Service trước đây, là một trong những khách hàng của bác sĩ Eufemiano Fuentes, người đang hầu tòa ở Tây Ban Nha trong chiến dịch Operation Puerto. Mới đây anh này đã khai ra trước tòa quá trình doping máu của mình với sự hỗ trợ của bác sĩ Eufemiano Fuentes.
Theo lời khai của Hamilton với chánh án Julia Santamaria, anh sử dụng doping máu khoảng 15 lần và cũng tiêm các loại chất EPO, testosterone, hormone và insulin. Số tiền tiêu tốn vào chất kích thích khiến cua rơ người Mỹ mất 33.000 và 40.000 USD trong các năm 2002 và 2003. Đến năm 2004, con số này tăng lên 67.000 USD nhưng kế hoạch điều trị của Hamilton phải bỏ dở vì anh có dương tính khi nhận máu của người khác vào tháng 9/2004.
Sau lời thú nhận có sử dụng doping vào năm ngoái, tay đua người Mỹ đã bị tước chiếc HC vàng anh giành được tại Olympic Athens 2004.
Hamilton gặp Fuentes lần đầu tiên tại Tây Ban Nha và địa điểm giao hàng là một khu vực nằm giữa Barcelona-Valencia. Ngoài việc truyền máu, họ còn thảo luận những kế hoạch cho tương lai. Doping máu là một kỹ thuật cao khi máu được lấy từ một tay đua, tách hồng cầu khỏi huyết tương và tiêm trở lại vào tế bào mang oxy của một tay đua trước khi thi đấu.
Trong những lần doping máu, Hamilton cũng gặp phải rủi ro. Có lần không hiểu thuốc của Fuentes cung cấp có chất gì mà nửa tiếng sau khi thử doping, nước tiểu của anh chuyển sang màu đen, bản thân anh cảm thấy vô cùng khó chịu.
Trong một cuộc đua ở Vuetal tại Tây Ban Nha, anh có dương tính khi nhận máu của một tay đua khác cũng có dương tính chất kích thích. Một tay đua khác trong đội của anh là Santiago Perez cũng cho kết quả dương tính khi sử dụng dịch vụ doping máu của Fuentes.
Vì thế mà trong phiên tòa xét xử Fuentes có rất nhiều tay đua từng làm việc với ông cũng như Bjarne Riis, tổng giám đốc đội đua CSC và là người môi giới cho Hamilton gặp bác sĩ người Tây Ban Nha, giữ vai trò nhân chứng và bị cáo. Riis hiện đang điều hành đội đua Saxo Tinkoff có tay đua Alberto Contador, người cũng đã bị tước bỏ danh hiệu Tour de France thứ 3 của anh sau khi có dương tính với chất clenbuterol.
Ngoài Fuentes, các bị cáo trong phiên tòa này còn có em gái của ông và cũng là một bác sĩ, Yolanda; Manolo Saiz, cựu giám đốc của đội đua ONCE và Liberty Seguros; và Vicente Belda cùng Ignacio Labarta, hai nhân viên cũ của đội đua Kelme.
Anh Hào