Những tài năng chơi tốt ở Olympic như Rossi (trái), Cigiarini (giữa)... vẫn chưa được Lippi tin tưởng triệu tập. Ảnh: Reuters. |
Quyết định bổ nhiệm Lippi trở lại thay Donadoni nắm Binh đoàn thiên thanh tạo ra những kỳ vọng lớn lao từ các tifosi sau thất bại tại Euro 2008. Một trong những động thái mà dư luận chờ đợi nhất ở HLV từng giúp Italy vô địch World Cup 2006 là ông sẽ sớm khởi động quá trình chuyển giao thế hệ ở ĐTQG, bằng việc bổ sung các gương mặt trẻ để thay thế dần những nhà vô địch thế giới đang lão hóa nghiêm trọng. Đây là việc mà cựu HLV Donadoni đã không đủ can đảm thực hiện trong nhiệm kỳ 2 năm ngắn ngủi, xen giữa World Cup 2006 và Euro 2008.
Nhưng điều mà tất cả chờ đợi đã không diễn ra, ít nhất cho đến thời điểm này, khi Lippi công bố danh tính 20 tuyển thủ chuẩn bị cho trận đầu tiên của ông trong nhiệm kỳ hai với tuyển Italy. Giuseppe Rossi (Villarreal), Acquafresca (Cagliari), Giovinco (Juventus), Montolivo (Fiorentina) ... - những ngôi sao chơi ấn tượng trong màu áo tuyển Hy vọng tại Thế vận hội Bắc Kinh 2008 không có tên trong danh sách triệu tập. Một số tài năng ở Serie A như Molinaro (Juventus), Balotelli (Inter), Domizzi (Napoli), Amauri (Juventus), Foggia (Lazio)... cũng bị ngó lơ. Cả 20 cái tên được triệu tập đều là những gương mặt cũ, ít nhất một lần vào tuyển.
Italy trong trận giao hữu với Áo sắp tới chắc chắn vẫn phải dựa trên số trụ cột đã khẳng định chỗ đứng như Buffon, Grosso, Zambrotta, Pirlo, De Rossi, Gattuso, Del Piero hay Iaquinta. Tuy nhiên, ở một chừng mực nào đó, Lippi cũng cho thấy những nét mới nhất định khi bỏ qua 9 nhà vô địch thế giới là Cannavaro, Oddo, Materazzi, Zaccardo, Nesta, Barone, Totti, Inzaghi, Toni, và 2 cựu binh lớn tuổi dưới thời Donadoni như Panucci, Ambrossini. Sự vắng mặt của họ sẽ là cơ hội cho số cầu thủ ít có cơ hội cọ xát trước kia như Dossena, Cassetti hoặc những tài năng đang trên đường khẳng định như Chiellini, Aquilani ghi điểm với Lippi.
Lippi dường như vẫn chưa đủ can đảm để loại những cựu binh sắp hết thời trong thế hệ từng lên ngôi vô địch thế giới ở Berlin. Ảnh: AK. |
Cái tên đáng chú ý nhất trong đợt tập trung của tuyển Italy lần này chính là Gilardino, trung phong từng vô địch World Cup 2006 nhưng mất suất dự Euro 2008 vì ngồi dự bị quá nhiều ở Milan cuối mùa trước. Quyết định đầu quân cho Fiorentina hè này đã giúp anh được đá chính thường xuyên hơn và nhờ đó, lọt vào mắt xanh của Lippi - người tận mắt chứng kiến Gilardino tỏa sáng giúp CLB mới hạ Slavia Prague 2-0 ở lượt đi vòng sơ loại Champions League giữa tuần qua. Tin vui đến với Gilardino cũng đồng nghĩa với tin buồn dành cho Cassano, khi tiền đạo của Sampdoria không được Lippi trao cơ hội.
20 tuyển thủ Italy chuẩn bị cho trận giao hữu với Áo ngày 20/8 |
Thủ môn: Amelia (Palermo), Buffon (Juventus) Hậu vệ: Barzagli (Wolfsburg), Bonera (Milan), Cassetti (Roma), Chiellini (Juventus), Dossena (Liverpool), Grosso (Lyon), Zambrotta (Milan). Tiền vệ: Aquilani (Roma), Camoranesi (Juventus), De Rossi (Roma), Gattuso (Milan), Palombo (Sampdoria), Perrotta (Roma), Pirlo (Milan). Tiền đạo: Del Piero (Juventus), Di Natale (Udinese), Gilardino (Fiorentina), Iaquinta (Juventus). |
Minh Kha