- Bình Dương cần những điều kiện gì từ Liên đoàn quần vợt quốc tế (ITF) để đăng cai giải quần vợt Men’s Future cúp Becamex 2016?
- ITF cần chúng tôi đảm bảo những vấn đề sau: sân đấu đạt chuẩn, tiền thưởng phù hợp (tổng tiền thưởng 90.000 USD), điều kiện đi lại, ăn ở của VĐV và trọng tài quốc tế. Chúng tôi có thuận lợi là trước đây từng tổ chức 4 giải Men’s Future, qua đó, ITF đã biết rõ năng lực và tin tưởng trao quyền tổ chức cho Becamex.
- Giải lần này có nét nổi bật nào so với 3 lần tổ chức trước đây?
- Năm 2016, lần đầu tiên Việt Nam có một serie 9 giải, kéo dài xuyên suốt 3 tháng, chi phí tăng đáng kể. Khó khăn không ít, chúng tôi còn chịu áp lực từ phía Liên đoàn Quần vợt Việt Nam. Ban đầu, lãnh đạo liên đoàn cho rằng chi phí tổ chức giải quá lớn, có thể nằm ngoài khả năng của Becamex.
Bình Dương được Liên đoàn quần vợt quốc tế (ITF) trao quyền đăng cai giải quần vợt Men’s Future cúp Becamex 2016. |
- Chi phí tổ chức giải là do Becamex đảm nhận. ITF kiểm tra năng lực và chấp thuận, vậy Liên đoàn Quần vợt Việt Nam trăn trở điều gì?
- Có thể vì lãnh đạo Liên đoàn Quần vợt quá lo lắng. Thực tế cho thấy, Liên đoàn và Becamex có nhiều khác biệt về định hướng hoạt động. Dù là một tổ chức nghề nghiệp nhưng tính xã hội của Liên đoàn Quần vợt Việt Nam không cao, lãnh đạo đặt vị thế của mình ở trên đơn vị đăng cai, trong khi không tìm được nguồn tài trợ tương xứng. Điển hình như danh hiệu vô địch quốc gia đôi nam chỉ nhận được 12 triệu đồng - một con số quá thấp.
Tôi cho rằng chúng ta cần phải phân định rõ 2 loại trách nhiệm, đó là chuyên môn và tài chính. Liên đoàn cần hỗ trợ tối đa về chuyên môn như kiểm tra sân bãi, đào tạo trọng tài, kiện toàn quy chế thi đấu. Còn về chuyện tìm tài trợ thì nên trao quyền cho đơn vị đăng cai. Điều cốt lõi là vì sự phát triển chung của quần vợt Việt Nam chứ không vì lợi ích của bất cứ tổ chức hay cá nhân nào.
Ông Lê Việt Cường - Tổng thư ký liên đoàn quần vợt Bình Dương; Phó BTC giải Men’s Future Becamex Cup 2016 tin tưởng quần vợt Việt Nam sẽ khởi sắc hơn trong thời gian tới.. |
- Ông nhìn nhận thế nào về khả năng tiến bộ của các tay vợt Việt Nam?
- Trong 2 năm tới, nếu được thi đấu đúng cách, khoảng 10 tay vợt Việt Nam sẽ vào Top 1.000 của Hiệp hội Quần vợt nhà nghề nam (ATP) - đây là tổ chức danh giá nhất của quần vợt thế giới. Hiện tại, Việt Nam chỉ có mỗi Lý Hoàng Nam là đứng hạng 953 ATP. Quả thật, vị thế của Việt Nam rất khiêm tốn trên bản đồ quần vợt thế giới.
- Vậy cần phải làm gì để có 10 tay vợt vào top 1.000 ATP?
- Mục tiêu có 10 tay vợt lọt vào top 1.000 ATP sẽ thực hiện được, dựa vào điều kiện sau: mỗi tay vợt trên 18 tuổi trong một năm phải được tham gia từ 6 đến 9 serie Men’s Future với tối thiểu 24 giải con. Thi đấu ở liên tục như vậy giúp VĐV rèn luyện sức chịu đựng cả thể lực lẫn tinh thần.
Nếu chia 24 giải nhỏ này thành lộ trình 3 phần: 8 giải đầu hoàn toàn trắng tay cũng được, nhưng 8 giải tiếp theo sẽ tiến bộ hơn và 8 giải còn lại chắc chắn sẽ xuất hiện những trận thắng. Cái khó là tìm được nguồn kinh phí thi đấu 24 giải quốc tế trong một năm. Tuy nhiên, nếu những người giữ trọng trách hoạch định chiến lược cùng hướng đến quyền lợi chung, tích cực xã hội hoá, kêu gọi tài trợ hiệu quả, tôi tin mục tiêu này sẽ nằm trong tầm tay.
Mục tiêu có 10 tay vợt Việt Nam lọt vào top 1.000 ATP sẽ nằm trong tầm tay nếu những người hoạch định chiến lược cùng hướng đến quyền lợi chung. |
- Ông có dự định gì khi tham gia Liên đoàn Quần vợt Việt Nam?
- 6 tháng gần đây, tôi suy nghĩ nhiều và cho rằng không thay đổi thì quần vợt nước nhà không phát triển. Bởi vậy, trong kỳ Đại hội sắp tới, tôi sẽ ứng cử một vị trí ở Liên đoàn. Tất nhiên, một mình tôi thì không thể làm hiệu quả, tôi rất mong sự ủng hộ của những ai luôn quan tâm và yêu quý quần vợt Việt Nam.