Hamilton chiếm được vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng sau gần 5 tháng. Ảnh: Formula 1. |
Chiến thắng thứ hai liên tiếp của Lewis Hamilton cùng với việc Nico Rosberg phải sớm bỏ cuộc ngay từ vòng đua thứ 14 giúp ngôi sao người Anh tái chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng sau gần 5 tháng đợi chờ kể từ sau Grand Prix Tây Ban Nha. Hamilton hiện tại đã có 241 điểm và hơn Rosberg ba điểm.
Sau hàng loạt chặng đua liên tiếp gặp vận đen, thần may mắn dường như đã bắt đầu mỉm cười trở lại với nhà vô địch thế giới năm 2008. Ngay từ vòng đua khởi động, Hamilton đã sớm được nhận quà. Chiếc W05 của Rosberg không thể chuyển số nên nằm bất động trên đường đua. Mercedes buộc phải đẩy xe về garage và thay vô-lăng cho Rosberg. Ngôi sao người Đức buộc phải từ bỏ vị trí xuất phát thứ 2 để bắt đầu cuộc đua từ trong pit-lane.
Không phải chịu sức ép từ vị trí xuất phát thứ hai, Hamilton dễ dàng bảo vệ được vị trí dẫn đầu khi xuất phát. Ở phía sau, Sebastian Vettel khéo léo vượt qua đồng đội Daniel Ricciardo. Tuy nhiên, mải miết cạnh tranh nên bộ đôi Red Bull đã để Fernando Alonso (Ferrari) bứt phá vượt qua ngay tại Turn 1. Việc phải cua rộng và chạy tắt ở góc cua này khiến Alonso sau đó phải trả vị trí thứ hai cho Vettel để tránh bị phạt.
Trong khi đó, chiếc W05 của Rosberg lại bị hỏng hệ thống hybrid nên anh loay hoay và không thể vượt qua chiếc xe của Marcus Ericcson tại nhóm cuối. Nhóm hỗ trợ của tay đua người Đức đã cố gắng reset thiết lap khi Rosberg vào thay lốp ở vòng 14 nhhưng bất thành. Hàng loạt sự cố xảy ra khiến ngôi sao người Đức phải sớm bỏ cuộc và buông xuôi nhìn đối thủ trình diễn trên đường đua.
Rosberg ra hiệu xin bỏ cuộc tại vòng 14. Ảnh: Formula 1. |
Ở phía trên, trong khi Hamilton dễ dàng ổn định ở nhóm đầu và bỏ xa các đối thủ thì cuộc chiến giữa Vettel và Alonso vẫn diễn ra khá căng thẳng. Ở lần thay thứ hai, Alonso vào thay lốp sớm hơn đối thủ sau khi liên tục rút ngắn được khoảng cách nên Vettel để mất vị trí thứ hai vào tay tay đua người Tây Ban Nha sau khi rời khỏi pit ở vòng 25.
Tuy nhiên cuộc chiến tranh chấp vị trí thứ hai bất ngờ thay đổi do sự xuất hiện của xe an toàn tại vòng 32 sau pha va chạm giữa Adrian Sutil (Sauber) và Sergio Perez (Force India) khiến nhiều mãnh vở xuất hiện trên đường đã khiến cuộc đua phải hạ nhiệt ít phút. Alonso tranh thủ thời gian xe an toàn xuất hiện để vào pit thay lốp và tụt xuống thứ tư sau Hamilton, Vettel và Ricciardo, những người quyết định không thay lốp ở thời điểm này.
Khi cuộc đua trở lại tại vòng 38, Hamilton lại gia tăng và xây dựng lại được khoảng cách cũ. Tới vòng 52, khi tạo dựng được khoảng cách 25 giây ngôi sao người Anh vào pit thay lốp. Khi trở lại đường đua anh tụt xuống ngay phía sau Vettel. Tuy nhiên lợi thế từ bộ lốp mới hơn giúp giúp Hamilton dễ dàng lấy lại vị trí dẫn đầu và bảo toàn cho tới khi cuộc đua kết thúc.
Trong khi đó, Vettel và Ricciardo quyết định mạo hiểm không thay lốp thêm để tránh bị Alonso vượt qua. Ở những vòng cuối cùng, cả ba tay đua bám sát nhau sít sao nhưng cả Ricciardo và Alonso dù rất cố gắng nhưng không thể tạo ra sự đột biến. Bộ đôi Red Bull chiếm được hai vị trí còn lại trong top 3.
Bộ ba Vettel-Ricciardo-Alonso bám sát nhau ở những vòng đua cuối. Ảnh: Formula 1. |
Ở phía sau, Felipe Massa (Williams) chiếm được vị trí thứ năm nhờ khả năng giữ lốp cực tốt.Việc tay đua người Brazil thi đấu suốt từ vòng 22 tới khi kết thúc cuộc đua tại vòng 61 mà không cần thay lốp cùng sự trợ giúp của xe an toàn đã giúp anh đem về 10 điểm cho đội nhà. Về đích ngay sau Massa là tay đua bị thất sủng tại Toro Rosso, Jean Eric Vergne, dù hai lần bị phạt năm giây do chạy tắt trên đường đua nhưng tay đua người Pháp vẫn xuất sắc đánh bại Kimi Raikkone (Ferrari) và Valtteri Bottas (Williams) để chiếm vị trí thứ sáu.
Kết quả Grand Prix Singapore
Thứ tự |
Tay đua |
Đội |
Vị trí xuất phát |
Thành tích |
Điểm |
1 |
Lewis Hamilton |
Mercedes |
1 |
2 giờ 0 phút 4,795 giây |
25 |
2 |
Sebastian Vettel |
Red Bull |
4 |
+13,534 giây |
18 |
3 |
Daniel Ricciardo |
Red Bull |
3 |
+14,273 |
15 |
4 |
Fernando Alonso |
Ferrari |
5 |
+15,389 |
12 |
5 |
Felipe Massa |
Williams |
6 |
+42,161 |
10 |
6 |
Jean-Eric Vergne |
Toro Rosso |
12 |
+56,801 |
8 |
7 |
Sergio Perez |
Force India |
15 |
+59,038 |
6 |
8 |
Kimi Raikkonen |
Ferrari |
7 |
+60,641 |
4 |
9 |
Nico Hulkenberg |
Force India |
13 |
+61,661 |
2 |
10 |
Kevin Magnussen |
McLaren |
9 |
+62,230 |
1 |
11 |
Valtteri Bottas |
Williams |
8 |
+65,065 |
0 |
12 |
Pastor Maldonado |
Lotus |
18 |
+66,915 |
0 |
13 |
Romain Grosjean |
Lotus |
16 |
+68,029 |
0 |
14 |
Daniil Kvyat |
Toro Rosso |
10 |
+72,037 |
0 |
15 |
Marcus Ericsson |
Caterham |
22 |
+94,188 |
0 |
16 |
Jules Bianchi |
Marussia |
19 |
+94,543 |
0 |
17 |
Max Chilton |
Marussia |
21 |
+ 1 vòng |
0 |
18 |
Jenson Button |
McLaren |
11 |
Bỏ dở cuộc đua |
0 |
19 |
Adrian Sutil |
Sauber |
17 |
Bỏ dở cuộc đua |
0 |
20 |
Esteban Gutierrez |
Sauber |
14 |
Bỏ dở cuộc đua |
0 |
21 |
Nico Rosberg |
Mercedes |
2 |
Bỏ dở cuộc đua |
0 |
22 |
Kamui Kobayashi |
Caterham |
20 |
Không xuất phát |
0 |
*) Fastest-lap: 1 phút 50,417 giây do Lewis Hamilton (Mercedes) lập tại vòng 39.
Bảng xếp hạng cá nhân sau Grand Prix Singapore
Thứ tự |
Tay đua |
Đội |
Điểm |
1 |
Lewis Hamilton |
Mercedes |
241 |
2 |
Nico Rosberg |
Mercedes |
238 |
3 |
Daniel Ricciardo |
Red Bull |
181 |
4 |
Fernando Alonso |
Ferrari |
133 |
5 |
Sebastian Vettel |
Red Bull |
124 |
6 |
Valtteri Bottas |
Williams |
122 |
7 |
Jenson Button |
McLaren |
72 |
8 |
Nico Hulkenberg |
Force India |
72 |
9 |
Felipe Massa |
Williams |
65 |
10 |
Sergio Perez |
Force India |
45 |
11 |
Kimi Raikkonen |
Ferrari |
45 |
12 |
Kevin Magnussen |
McLaren |
39 |
13 |
Jean-Eric Vergne |
Toro Rosso |
19 |
14 |
Romain Grosjean |
Lotus |
8 |
15 |
Daniil Kvyat |
Toro Rosso |
8 |
16 |
Jules Bianchi |
Marussia |
2 |
17 |
Adrian Sutil |
Sauber |
0 |
18 |
Marcus Ericsson |
Caterham |
0 |
19 |
Pastor Maldonado |
Lotus |
0 |
20 |
Esteban Gutierrez |
Sauber |
0 |
21 |
Max Chilton |
Marussia |
0 |
22 |
Kamui Kobayashi |
Caterham |
0 |
23 |
Andre Lotterer |
Caterham |
0 |
Bảng xếp hạng đội đua sau Grand Prix Singapore
Thứ tự |
Đội đua |
Điểm |
1 |
Mercedes |
479 |
2 |
Red Bull |
305 |
3 |
Williams |
187 |
4 |
Ferrari |
178 |
5 |
Force India |
117 |
6 |
McLaren |
111 |
7 |
Toro Rosso |
27 |
8 |
Lotus |
8 |
9 |
Marussia |
2 |
10 |
Sauber |
0 |
11 |
Caterham |
0 |
Minh Phương