Hoàn thành 56 vòng đua tại Thượng Hải với thời gian 1 giờ 39 phút 42 giây, Lewis Hamilton dễ dàng lên ngôi lần thứ tư tại Grand Prix Trung Quốc. Ngôi sao người Anh của đội Mercedes chỉ một lần bị mất ngôi đầu tại lần vào pit. Trong suốt cuộc đua Hamilton dễ dàng kiểm soát tình hình nhờ sức mạnh vượt trội của chiếc W06 cùng khả năng giữ lốp tốt dưới nền nhiệt mát mẻ tại Thượng Hải.
Hamilton hân hoan với chiến thắng dễ dàng tại Thượng Hải. Ảnh: Formula 1. |
Trước cuộc đua, đã có những ý kiến hy vọng rằng sự tiến bộ của Ferrari cùng chiến thắng tại Grand Prix Malaysia của Vettel sẽ khiến Hamilton gặp nhiều khó khăn trong cuộc đua. Tuy nhiên, rõ ràng, Ferrari còn rất nhiều việc phải làm với chiếc SF15-T để hòng đuổi kịp Mercedes. Chiến thắng tại Sepang cách đây hai tuần có vẻ chỉ là thành tích bột phát của Ferrari khi được sự ủng hộ của khí hậu nhiệt đới với nền nhiệt cao tại Malaysia.
Sự vượt trội của Hamilton được thể hiện rõ ràng khi tay đua người Anh chạy nhàn nhã trong suốt cuộc đua, vừa đủ để giữ khoảng cách an toàn ít nhất tầm 4-5 giây so với người đồng đội Rosberg. Trước những lần thay lốp, chiếc W06 của Hamilton thường xuyên lập fastest-lap, thậm chí có lúc còn nhanh hơn các đối thủ, ngay cả với đồng đội Rosberg ít nhất 0,5 giây.
Trước thời điểm xe an toàn xuất hiện trên đường đua do chiếc STR10 của Max Verstappen (Toro Rosso) bị cháy động cơ tại khu vực xuất phát, Sebastian Vettel còn kém Hamilton tới 16 giây. Càng về những vòng đua cuối, từ lúc chuyển sang dùng lốp trung bình Vettel càng không thể theo kịp bước tiến của chiếc W06, ngoài ra tay đua người Đức còn phải để mắt phía sau khi người đồng đội Kimi Raikkonen đang dần thu hẹp khoảng cách. Nếu không có xe an toàn xuất hiện ở vòng 54, nhiều khả năng tay đua người Phần Lan sẽ chiếm được vị trí thứ 3 của Vettel.
Trước đó, ngay từ khi xuất phát Raikkonen đã xuất sắc vượt qua bộ đôi Williams: Felipe Massa và Valtteri Bottas ngay trong vòng 1 để leo lên chiếm vị trí thứ 4. Tay đua người Phần Lan đạt hiệu suất rất tốt trong cuộc đua trọn vẹn, không sự cố đầu tiên của anh trong mùa giải 2015. Kể từ đây thứ tự nhóm đầu không có sự thay đổi lớn ngoại trừ sự xáo trộn tạm thời tại các lần vào pit. Những diễn biến đáng chú ý nhất của cuộc đua nằm ở các pha đọ sức ở nhóm dưới với các đội đua trung bình: Lotus, Toro Rosso và Sauber.
Pastor Maldonado (Lotus) dẫn đầu nhóm còn lại của đoàn đua trong phần lớn thời gian thi đấu. Tuy nhiên, hai pha mất lái đã khiến tay đua người Venezuela có được một cuộc đua thành công trọn vẹn. Đầu tiên, chiếc E22 của Maldonado xoay tròn khi về pit ở vòng 39. Lần thứ hai, tay đua ngổ ngáo của Lotus phải bỏ cuộc do hỏng phanh sau pha đọ sức với Jenson Button (McLaren) tại Turn 6 vòng 49. Sau cuộc đua, Button đã bị phạt 5 giây do gây ra pha va chạm với Maldonado.
Hamilton sớm bứt khỏi nhóm sau ngay khi xuất phát. Ảnh: Formula 1. |
Những sự cố đáng tiếc của Maldonado vô tình giúp người đồng đội Romain Grosjeans chiếm được vị trí thứ 7 khi cuộc đua kết thúc. Ngoài tay đua người Venezuela, tân bình trẻ tuổi Max Verstappen (Toro Rosso) tiếp tục thể hiện chuỗi phong độ ấn tượng ngay tại những chặng F1 đầu tiên. Tay đua nguời Hà Lan đàng hoàng chiến đấu với các đàn anh để chiếm vị trí thứ 8, tuy nhiên sự cố động cơ đã khiến Verstappen phải bỏ dở cuộc đua khi chỉ còn 3 vòng phía trước.
Ở phía cuối, hai chiếc xe của McLaren lần đầu tiên cùng hoàn thành trọn vẹn cuộc đua kể từ khi tái hợp với động cơ Honda. Fernando Alonso về đích thứ 12 ngay trên đồng đội Button. Tay đua nguời Tây Ban Nha sớm vượt qua người đồng đội ngay ở ngay ở đầu cuộc đua, trong khi đó tay đua người Anh chỉ có thể về đích thứ 13 do hỏng cách trước và bị phạt do va chạm với Maldonado ở những vòng đua cuối.
Kết quả Grand Prix Trung Quốc
Thứ tự |
Tay đua |
Đội |
Vị trí xuất phát |
Thành tích |
Điểm số |
1 |
Lewis Hamilton |
Mercedes |
1 |
1 giờ 39 phút 42,008 giây |
25 |
2 |
Nico Rosberg |
Mercedes |
2 |
+0,714 giây |
18 |
3 |
Sebastian Vettel |
Ferrari |
3 |
+2,988 |
15 |
4 |
Kimi Raikkonen |
Ferrari |
6 |
+3,835 |
12 |
5 |
Felipe Massa |
Williams |
4 |
+8,544 |
10 |
6 |
Valtteri Bottas |
Williams |
5 |
+9,885 |
8 |
7 |
Romain Grosjean |
Lotus |
7 |
+19,008 |
6 |
8 |
Felipe Nasr |
Sauber |
8 |
+22,625 |
4 |
9 |
Daniel Ricciardo |
Red Bull |
16 |
+32,117 |
2 |
10 |
Marcus Ericsson |
Sauber |
9 |
+ 1 vòng |
1 |
11 |
Sergio Perez |
Force India |
14 |
+ 1 vòng |
0 |
12 |
Fernando Alonso |
McLaren |
15 |
+ 1 vòng |
0 |
13 |
Jenson Button |
McLaren |
17 |
+ 1 vòng |
0 |
14 |
Carlos Sainz Jnr |
Toro Rosso |
20 |
+ 1 vòng |
0 |
15 |
Will Stevens |
Manor |
19 |
+ 2 vòng |
0 |
16 |
Roberto Merhi |
Manor |
18 |
+ 2 vòng |
0 |
17 |
Max Verstappen |
Toro Rosso |
11 |
Bỏ dở cuộc đua |
0 |
18 |
Pastor Maldonado |
Lotus |
10 |
Bỏ dở cuộc đua |
0 |
19 |
Daniil Kyvat |
Red Bull |
13 |
Bỏ dở cuộc đua |
0 |
20 |
Nico Hulkenberg |
Force India |
12 |
Bỏ dở cuộc đua |
0 |
*)Fastest-lap: 1 phút 42,208 giây do Lewis Hamilton (Mercedes) lập tại vòng 31.
Thứ tự các tay đua sau GP Trung Quốc
Thứ tự |
Tay đua |
Đội |
Điểm số |
1 |
Lewis Hamilton |
Mercedes |
68 |
2 |
Sebastian Vettel |
Ferrari |
55 |
3 |
Nico Rosberg |
Mercedes |
51 |
4 |
Felipe Massa |
Williams |
30 |
5 |
Kimi Raikkonen |
Ferrari |
24 |
6 |
Valtteri Bottas |
Williams |
18 |
7 |
Felipe Nasr |
Sauber |
14 |
8 |
Daniel Ricciardo |
Red Bull |
11 |
9 |
Romain Grosjean |
Lotus |
6 |
10 |
Nico Hulkenberg |
Force India |
6 |
11 |
Max Verstappen |
Toro Rosso |
6 |
12 |
Carlos Sainz Jnr |
Toro Rosso |
6 |
13 |
Marcus Ericsson |
Sauber |
5 |
14 |
Daniil Kyvat |
Red Bull |
2 |
15 |
Sergio Perez |
Force India |
1 |
16 |
Jenson Button |
McLaren |
0 |
17 |
Fernando Alonso |
McLaren |
0 |
18 |
Roberto Merhi |
Manor |
0 |
19 |
Will Stevens |
Manor |
0 |
20 |
Pastor Maldonado |
Lotus |
0 |
21 |
Kevin Magnussen |
McLaren |
0 |
Thứ tự các đội đua sau GP Trung Quốc
Thứ tự |
Đội đua |
Điểm số |
1 |
Mercedes |
119 |
2 |
Ferrari |
79 |
3 |
Williams |
48 |
4 |
Sauber |
19 |
5 |
Red Bull |
13 |
6 |
Toro Rosso |
12 |
7 |
Force India |
7 |
8 |
Lotus |
6 |
9 |
McLaren |
0 |
10 |
Manor |
0 |
Minh Phương