Bóng đá xứ sương mù suốt hai thập kỷ qua tồn tại một nghịch lý luôn gây đau đầu cho các chuyên gia. Trong khi giải vô địch quốc gia - Premier League - có sức hút mạnh nhất thế giới, đội tuyển Anh chưa bao giờ có một bộ mặt xứng tầm. Thành tích tốt nhất của "tam sư" trong chín giải quốc tế tầm cỡ gần đây là vào bán kết Euro 1996, giải diễn ra trên sân nhà.
Bình luận về nghịch lý trên, Sepp Blatter cho rằng Premier League đang có quá nhiều cầu thủ nước ngoài. Ông khuyên Liên đoàn bóng đá Anh nên mạnh tay thay đổi cơ cấu giải vô địch quốc gia nếu muốn tạo sức bật cho đội tuyển.
"Tôi không nghĩ Premier League đem lại nhiều ích lợi cho đội tuyển Anh. Trái lại, ở đó có quá nhiều cầu thủ nước ngoài trong khi cơ hội ra sân dành cho cầu thủ Anh là rất thấp. Đó là lý do khiến đội tuyển Anh không thể vươn tới đẳng cấp cao nhất", Blatter nói. "Nhìn sang Tây Ban Nha, Italy hay Đức, chúng ta luôn thấy có 80% tuyển thủ hoặc hơn thường xuyên được ra sân ở giải vô địch quốc gia".
Chủ tịch FIFA cũng bàn về biện pháp chống lại nạn phân biệt chủng tộc của khán giả đối với cầu thủ da màu. Theo ông, việc cấm khán giả đến sân là chưa đủ răn đe.
"Giải pháp triệt để nhất là trừ điểm đội bóng có CĐV phân biệt chủng tộc. Chúng ta sẽ không bao giờ giải quyết được vấn đề bằng cách chạy trốn. Không cho khán giả tới sân chỉ mang tính cảnh báo", chủ tịch FIFA đánh giá.
Thùy Dương