Paolo Di Canio là một trong những gương mặt cầu thủ nước ngoài để lại nhiều ấn tượng trên sân cỏ nước Anh. Cựu tuyển thủ Italy từng thi đấu trong màu áo các câu lạc bộ Sheffield Wednesday, West Ham và Charlton Athletic ở xứ sở sương mù.
Trong những ngày đầu tới nước Anh, Di Canio nổi tiếng với tính cách bốc đồng có phần quá khích. Đỉnh điểm sự nghiệp "bốc" là pha gây gổ với các cầu thủ Arsenal và đẩy trọng tài Paul Alcock ở mùa giải 1998 trong màu áo Sheffield Wednesday. Di Canio đã bị treo giò tới 11 trận vì tình huống này (xem clip).
Di Canio thực sự tỏa sáng khi chuyển sang West Ham. Tiền đạo này được trao giải Cầu thủ chơi đẹp nhất trong năm của FIFA mùa giải 2001. Danh thủ Italy đã không sút bóng vào lưới trống khi thủ thành Everton đang nằm sân (xem clip).
Giải nghệ vào cuối mùa giải 2008, mất gần 3 năm để Di Canio chuyển sang làm huấn luyện viên cho đội bóng nhỏ Swindon Town ở giải hạng hai Anh.
Xem clip Di Canio múa sau trận Swindon - Aston Villa.
Cựu danh thủ Italy tiếp tục để lại dấu ấn với tình huống múa sau trận đấu giữa Swindon và Aston Villa đêm qua. Dù đội bóng của ông thua trận 2-3 nhưng Di Canio vẫn khiến các khán giả nhà vui cười với tình huống ngộ nghĩnh của mình.
Trong trận đấu đêm qua ở Cúp liên đoàn Anh, Swindon bị dẫn trước hai bàn nhưng đã gỡ hòa 2-2 ở phút 81. Aston Villa giành chiến thắng chung cuộc nhờ pha lập công của Benteke ở phút 90.
Ngọc Hải