Trung vệ Chris Smalling bắt buộc rời sân giữa trận Man Utd thắng Southampton hôm 8/12. Anh là ca chấn thương thứ 43 của đội chủ sân Old Trafford mùa này, dù mật độ thi đấu của đội bóng thành Manchester là không cao.
Smalling (trái) đá 18 phút trong trận gặp Southampton rồi rời sân. Ảnh: BPI. |
"Chuyện đang xảy ra là có một số cầu thủ liên tục gặp chấn thương rồi lại tái phát. Đã đến lúc phải xem xét lý do", Phelan nói. "Man Utd đã thay đổi chế độ luyện tập. Tony Strudwick trước đây là người phụ trách khoa học thể thao ở Man Utd. Ông ấy biết làm thế nào để giúp các cầu thủ có trạng thái tốt, sẵn sàng thi đấu. Rồi đột nhiên, người ta cho ông ấy ra rìa, tiến hành một biện pháp khác, từ đó tạo ra hệ quả".
Sự thay đổi mà Phelan nhắc đến chính là việc HLV Louis Van Gaal bổ nhiệm chuyên gia thể lực người đồng hương, Jos van Dijk hồi đầu mùa.
"Cường độ của các bài tập là một vấn đề. Nó quá nặng hoặc chưa đủ nặng. Chỉ một sự thay đổi nhỏ sẽ làm ảnh hưởng. Mọi thứ vẫn không được cải thiện ở Man Utd. Cứ có một người bình phục thì hai người khác lại chấn thương", Phelan nói thêm.
Smalling, người vừa gặp chấn thương, từng nghỉ hai tháng mùa này vì bị đau ở háng rồi sau đó là đùi. Các cầu thủ chưa thể thi đấu hiện tại gồm Angel Di Maria, Daley Blind, Luke Shaw, Rafael, Phil Jones.
Man Utd đang có chuỗi năm trận thắng liên tiếp, leo lên vị trí thứ ba. Cuối tuần này, Quỷ đỏ sẽ chạm trán kình địch Liverpool, đội đang chơi bết bát gần đây.
Hữu Nhơn