Newcastle và Palace hôm qua 29/12 đã thống nhất xong khoản tiền đền bù hợp đồng, mở đường cho việc Pardew đến sân Selhurst Park ngồi vào chiếc ghế nóng còn trống chủ sau khi Neil Warnock bị sa thải.
Con số cụ thể chưa được các bên liên quan tiết lộ, nhưng theo một số báo Anh, Palace phải chi 4,7 triệu đôla để chuộc tự do cho Pardew với niềm tin mạnh mẽ rằng HLV này có thể giúp "Những chú đại bàng" bay cao ở Ngoại hạng Anh.
Bốn lăm làm việc ở Newcastle mang lại danh tiếng cho Pardew, nhưng về mặt tiền bạc, đó là công việc không thật sự hấp dẫn. Ông hào hứng với mức đãi ngộ của Palace và tham vọng mà lãnh đạo đội bóng này đeo đuổi. Ảnh: The Mags. |
Thương vụ chuyển nhượng HLV này sẽ hoàn tất một khi Pardew ký hợp đồng với Palace. Nhưng đây chỉ là vấn đề thủ tục, bởi nhà chiến lược người Anh về cơ bản đã đồng tình với các đề nghị từ Palace và để CLB này làm việc với Newcastle.
Theo tờ Mirror (Anh), Pardew - hiện tại lĩnh lương 1,25 triệu đôla tại Newcastle - sẽ được Palace trả 2,5 triệu đô mỗi mùa. Ngoài khoản lương cứng đó, Pardew còn có thể bỏ túi thêm những khoản tiền thưởng hậu hĩnh nữa tùy theo thành tích thi đấu của đội bóng.
Trước mắt, nhà cầm quân này có thể nhận 1,5 triệu đôla tiền thưởng vào cuối mùa này, nếu giúp Palace trụ hạng. Đội chủ sân Selhurst Park hiện đứng thứ 18, trong nhóm cầm đèn đỏ, với chỉ 16 điểm qua 19 vòng đấu.
Quyết định ra đi của Pardew hứa hẹn sẽ giáng một đòn mạnh vào sự ổn định ở Newcastle, đội bóng đang đi vào quỹ đạo ổn định bất kể nguồn lực hạn hẹp kể từ khi Pardew nhậm chức hồi tháng 12/2010.
Newcastle cũng từng đặt niềm tin lớn ở Pardew thể hiện qua việc họ làm điều chưa có tiền lệ trong lịch sử Ngoại hạng Anh - mời nhà cầm quân này ký hợp đồng có thời hạn tám năm, đến 2020 hồi cuối tháng 9/2012.
Để thay thế Pardew, Newcastle hiện nhắm đến một số cái tên gồm Tony Pulis - cựu HLV Palace và Stoke City, Rafa Benitez - HLV đương nhiệm của Napoli, Steve Bruce - hiện tại dẫn dắt Hull City, Frank de Boer - đang huấn luyện Ajax.
Phương Minh